Lễ hội đường phố dịp Tết hoành tráng nhất châu Á

Trà My - Tổng hợp Thứ sáu, ngày 27/01/2017 00:25 AM (GMT+7)
Chingay ở Singpore được coi là lễ hội đường phố và lễ diễu hành lớn nhất châu Á, được tổ chức vào dịp đầu năm mới âm lịch.
Bình luận 0

img

Lễ diễu hành Chingay được tổ chức vào dịp Tết nguyên đán hằng nằm ở Singapore

Hàng loạt sự kiện hay lễ hội chào mừng năm mới đang diễn ra tưng bừng tại nhiều quốc gia châu Á trong dịp Tết Nguyên đán. Trong đó có một lễ hội đường phố vô cùng hoành tráng, thu hút sự tham gia của hàng chục ngàn người đến từ nhiều quốc gia.

Đó chính là lễ hội đường phố Chingay hay Lễ diễu hành Chingay được tổ chức ở quốc đảo xinh đẹp Singapore dịp Tết âm lịch hằng năm.

Theo quan niệm của người Singapore, tiếng ồn và sự vui tươi màu sắc của Chingay sẽ thay thế phong tục đốt pháo bị cấm, giúp xua đuổi quỷ dữ trong mỗi dịp Tết đến.

img

Lễ hội Chingay năm nay sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11.2 tới

img

Lễ hội đường phố Chingay ở Singapore được khởi xướng bởi cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu

Ngày nay, Chingay đã trở thành một truyền thống năm mới âm lịch độc đáo của Singapore. Đồng thời, đây cũng được coi là lễ hội đường phố và lễ diễu hành lớn nhất châu Á, theo trang web YourSingapore.

Điểm đặc biệt của lễ hội là quy tụ người tham gia đến từ nhiều quốc gia. Người Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ và thậm chí cả châu Âu đều xuất hiện trên đường phố, tham gia diễu hành hoặc nhìn ngắm những màn biểu diễn hoành tráng.

Năm 2015, 11.000 người trình diễn đã tham gia lễ hội. Con số này của năm 2016 là 8.000 người đến từ 150 tổ chức, theo báo Straits Times.

Năm nay, lễ hội Chingay sẽ được tổ chức vào ngày 10 và 11.2, từ 20h00 đến 21h30, theo trang web chính thức của Chingay. Lễ hội được chia làm 7 phần chính, trong đó có nhiều tiết mục đặc sắc như diễu hành đường phố, múa lân, múa võ, biểu diễn ca múa nhạc tổng hợp, bắn pháo hoa…

img

Theo quan niệm của người Singapore, tiếng ồn và sự vui tươi màu sắc của Chingay sẽ thay thế phong tục đốt pháo bị cấm, giúp xua đuổi quỷ dữ trong mỗi dịp Tết đến

img

Ngày nay, Chingay đã trở thành một truyền thống năm mới âm lịch độc đáo của Singapore

img

Lễ hội năm nay được chia làm 7 phần chính, trong đó có nhiều tiết mục đặc sắc như diễu hành đường phố, múa lân, múa võ, biểu diễn ca múa nhạc tổng hợp, bắn pháo hoa…

img

Điểm đặc biệt của lễ hội là quy tụ người tham gia đến từ nhiều quốc gia

img

Chingay ở Singapore là lễ hội đường phố và lễ diễu hành lớn nhất châu Á

img

Người Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ và thậm chí cả châu Âu đều xuất hiện trên đường phố, tham gia diễu hành hoặc nhìn ngắm những màn biểu diễn hoành tráng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem