Nắng nóng kỷ lục, đồ giải khát dưới 10.000 đồng đắt khách

Thứ sáu, ngày 06/07/2018 10:30 AM (GMT+7)
Đồ ăn, uống giải nhiệt đang được nhiều người quan tâm trong mùa nắng nóng này. Không cần có nhiều tiền, thực khách cũng có thể lựa chọn rất nhiều món ăn giải nhiệt khác nhau chỉ với giá dưới 10.000 đồng ngay tại Hà Nội.
Bình luận 0

nang nong ky luc, do giai khat duoi 10.000 dong dat khach hinh anh 1

Vào những ngày nắng nóng gay gắt, đồ ăn, thức uống giải nhiệt được mọi người quan tâm nhất. Đặc biệt, trên những đường phố, ngõ ngách, nhiều đồ ăn, uống chỉ giá 10.000 đồng cũng làm tan cơn khát, cái nóng oi ả mùa hè.

nang nong ky luc, do giai khat duoi 10.000 dong dat khach hinh anh 2

Tào phớ - một trong những món ăn giải nhiệt phổ biến nhất ở Hà Nội. Người dùng có thể thưởng thức món ăn này trên các hàng quán bày bán ở vỉa hè hay trên những gánh hàng rong. Với mức giá từ 5.000-10.000 đồng, tào phớ phù hợp với mọi người không có nhiều điều kiện về kinh tế.

nang nong ky luc, do giai khat duoi 10.000 dong dat khach hinh anh 3

Loại đồ uống giải nhiệt được nhiều người yêu thích là nước đậu được các quán bán đậu phụ. Đây là đồ uống được nhiều người dùng lựa chọn cho gia đình trong thời tiết nóng nực. Nước đậu có giá rất rẻ, chỉ từ 3.000-5.000 đồng/túi, lại được làm từ nguyên liệu tự nhiên là đầu nành nên khách hàng ưa chuộng.

nang nong ky luc, do giai khat duoi 10.000 dong dat khach hinh anh 4

Nước mía có giá 5.000-10.000 đồng/cốc, 20.000 đồng/lít. Theo chị Nguyên Hà, người bán trà đá vỉa hè đường Lê Quang Đạo (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, ban ngày nắng nóng người dân chủ yếu mua theo lít mang về, chỉ tối mọi người mới mua theo cốc và ngồi uống.

nang nong ky luc, do giai khat duoi 10.000 dong dat khach hinh anh 5

Chè đỗ đen giá 10.000 đồng/cốc. Tại quán chè trong ngõ của làng bún Phú Đô, chị Bích Ngân tay vẫn làm, miệng cười nói: “Mọi người thường mua chè vào buổi chiều đi làm về. Ban ngày nắng nóng, chỉ một vài người ghé quán của chị. Chỉ bán vài tiếng nhưng chị nấu vẫn không kịp cho khách, lượng khách ăn quá đông khiến quán chị thường xuyên phải đóng cửa sớm”.

nang nong ky luc, do giai khat duoi 10.000 dong dat khach hinh anh 6

Theo chị Ngân, khách ghé quán chị ngồi thì ít, chủ yếu mọi người mua mang về. Trung bình mỗi ngày chị bán khoảng gần 100 cốc chè đỗ đen cho khách.

nang nong ky luc, do giai khat duoi 10.000 dong dat khach hinh anh 7

Trà thái với giá 10.000 đồng/chai (từ 350ml-500ml). Loại đồ uống này được sinh viên ưa chuộng nhiều nhất. “Mình bán mỗi ngày khoảng 50-70 chai. Chủ yếu là các bạn trẻ đặt mua, nắng nóng nên tình trạng hết hàng xảy ra thường xuyên”, bạn Phạm Thanh Thủy cho biết.

nang nong ky luc, do giai khat duoi 10.000 dong dat khach hinh anh 8

Nước chanh leo, nước sấu, nước dừa… đều là những loại đồ ăn, uống giải nhiệt mùa hè được nhiều người lựa chọn trong mùa hè này.

nang nong ky luc, do giai khat duoi 10.000 dong dat khach hinh anh 9

Với 10.000 đồng/cốc, nước sữa dừa được nhiều người tin dùng để giải nhiệt mùa hè năm nay.

nang nong ky luc, do giai khat duoi 10.000 dong dat khach hinh anh 10

Nước chanh leo có giá từ 5.000 – 10.000 đồng tùy thuộc vào dung tích của cốc.

nang nong ky luc, do giai khat duoi 10.000 dong dat khach hinh anh 11

“Trung bình mỗi ngày chị bán được khoảng 150 cốc các loại nước uống. Người mua chủ yếu là những người trẻ và tập trung vào buổi chiều tối”, chị Hải Hòa – người bán nước trên phố Phan Văn Trường (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay.

nang nong ky luc, do giai khat duoi 10.000 dong dat khach hinh anh 12

Kem chanh, kem dưa hấu cũng là những món ăn giải nhiệt trong thời tiết nắng nóng hiện nay.

nang nong ky luc, do giai khat duoi 10.000 dong dat khach hinh anh 13

Chị Thu Trang (Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: chị bán kem chanh và kem dưa hấu với giá 5.000 đồng/2 túi. Món ăn này không chỉ có sinh viên mà nhiều gia đình cũng yêu thích. Vì thế, không ít hôm chị phải hẹn khách ngày hôm sau trả hàng.

nang nong ky luc, do giai khat duoi 10.000 dong dat khach hinh anh 14

Kem dừa Nam Định với giá 30.000 đồng/10 cái, giá bán buôn từ 23.000-25.000 đồng/10 cái. “Chị nhập hàng từ Nam Định lên và bán, khách chủ yếu mua nhiều cho rẻ và đỡ phí vận chuyển. Nắng nóng như mấy hôm nay, chị không có đủ hàng để trả cho khách, trời mưa thì đỡ hơn”, chị Nguyễn Thị Hằng - người bán kem ở Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ.

nang nong ky luc, do giai khat duoi 10.000 dong dat khach hinh anh 15

Kem chanh với giá 3.000 đồng cũng là món ăn giải nhiệt được ưa chuộng. Loại kem này được bày bán nhiều tại các hàng rong trên vỉa hè, ngõ ngách Hà Nội. Và kem chanh chủ yếu được bán vào buổi chiều muộn và tối.

Anh Thư (Dân Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem