Những điểm du lịch phải đóng cửa khi dịch Covid-19 bùng phát

Minh Châu (theo CNN) Chủ nhật, ngày 08/03/2020 12:53 PM (GMT+7)
Virus corona lây lan trên toàn thế giới khiến cho nhiều điểm du lịch và các sự kiện lớn thu hút du khách nay cũng đang chịu tác động không nhỏ.
Bình luận 0

img

Một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Hàn Quốc à cung điện Gyeongbokgung đã dừng tất cả các tour du lịch có hướng dẫn chính thức "cho tới khi có thông báo mới", theo trang web của cung điện. Tuy nhiên những du khách tự do vẫn có thể tiến vào khu vực này.

img

Tại Milan, Nhà thờ chính tòa Milano sau nhiều ngày đóng cửa nay đã đón khách trở lại, tuy nhiên với số lượng vô cùng hạn chế và phải được đặt trước để đảm bảo không có đám đông người tụ tập cùng một thời điểm. Nhà hát opera Teatro alla Scala ở cùng thành phố thì quyết định tiếp tục đóng cửa cho tới khi dịch bệnh được kiểm soát.

img

Tokyo Skytree, một điểm đến không thể bỏ qua cho du khách lần đầu tới thủ đô của Nhật Bản, đã đóng cửa từ ngày 1/3 để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho mọi người. Dự kiến nơi này được mở cửa lại vào ngày 15/3.

img

Disneyland Thượng Hải đóng cửa từ 24/1 và tới nay vẫn chưa có thông báo về ngày hoạt động trở lại. Với số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới, các điểm du lịch tại Trung Quốc có thể phải đóng cửa tới khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn.

img

Tại Hongkong, Disneyland cùng công viên thủy cung Ocean Park đều ngừng đón khách và chưa hẹn ngày trở lại.Tại Nhật Bản, cả Tokyo Disneyland và DisneySea đều tạm dừng hoạt động và mở cửa trở lại vào ngày 16 tháng 3. Universal Studios đã tuyên bố sẽ đóng cửa tới ngày 15 tháng 3.

img

Công viên giải trí lớn Legend Siam tại Thái Lan do lượng khách sụt giảm nghiêm trọng.

img

Một số bảo tàng ở Milan, Venice và các khu vực khác ở miền bắc Italia đã tạm thời bị đóng cửa. Bảo tàng nghệ thuật Peggy Guggenheim tại Venice hạn chế các cuộc tụ tập đông người và yêu cầu du khách đảm bảo khoáng cách ít nhất 1m với những người xung quanh.

img

Các bảo tàng trên khắp Trung Quốc đã buộc phải tạm thời đóng cửa vì dịch bệnh. Cơ quan Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc (NCHA) đã yêu cầu họ duy trì hoạt động trên phương tiện truyền thông xã hội và cung cấp dịch vụ bằng kỹ thuật số, bao gồm cả Bảo tàng Cung điện của Bắc Kinh trong Tử Cấm Thành, đã đóng cửa từ ngày 25/1.

img

Một số bảo tàng ở Nhật Bản đã tạm thời đóng cửa giữa lúc Covid-19 bùng phát. Bảo tàng Nghệ thuật Mori, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Quốc gia và Bảo tàng Quốc gia Kyoto đều nằm trong danh sách này.

img

Tại Hàn Quốc, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc và Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại Quốc gia đều đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

img

Theo lệnh của chính phủ Pháp cấm tất cả các cuộc tụ họp công cộng trên 5.000 người, Paris tuyên bố hủy bỏ cuộc đua marathon mùa đông hằng năm. Sự kiện chạy với sự tham gia của hơn 40.000 người được dự kiến ​​diễn ra vào ngày 1/3 nay đã bị hủy bỏ, dự kiến chuyển sang tháng 9 năm nay.

img

Cho đến nay, không có kế hoạch hủy bỏ Thế vận hội Olympic ở Tokyo, dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 24 tháng 7. Tuy nhiên mùa giải bóng chày của Nhật Bản đã có một khởi đầu ảm đạm với trận đấu đầu tiên diễn ra với khán đài hoàn toàn vắng lặng. Đấu vật Sumo cũng bị ảnh hưởng khi lần đầu tiên trong lịch sử, Giải đấu Spring Grand Sumo, một sự kiện lớn bắt đầu vào ngày 8 tháng 3, sẽ được tổ chức sau cánh cửa đóng kín mà không có khán giả. Nhiều lễ hội hoa anh đào cũng bị hủy bỏ, bao gồm Lễ hội hoa anh đào Nakameguro của Tokyo.

img

Grand Prix Thái Lan tuyên bố hoãn lại, và có suy đoán rằng tại Việt Nam, sự kiện này cũng sẽ không diễn ra như dự kiến ​​vào ngày 5/4.

Ngoài ra, rất nhiều buổi biểu diễn âm nhạc của các nghệ sĩ lớn cũng bị hủy bỏ. Du khách cũng được khuyên nên hủy hết các chuyến đi của mình trong thời gian sắp tới để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem