Đưa quân vào Ukraine, lãnh đạo Chechnya tuyên bố Nga có thể chiếm Kiev dễ dàng

Phương Dung (theo Aljazeera) Chủ nhật, ngày 27/02/2022 11:24 AM (GMT+7)
Ramzan Kadyrov, lãnh đạo nước cộng hoà Chechnya thuộc Nga cho biết, các chiến binh Chechnya đã được triển khai ở Ukraine. Ông tuyên bố các lực lượng Nga có thể dễ dàng đánh chiếm các thành phố lớn của Ukraine bao gồm thủ đô Kiev nhưng nhiệm vụ của họ là tránh thiệt hại về nhân mạng.
Bình luận 0
Đưa quân vào Ukraine, lãnh đạo Chechnya tuyên bố Nga có thể chiếm lấy Kiev dễ dàng - Ảnh 1.

Các chiến binh Chechnya tuần hành ở Grozny sau bài phát biểu của người đứng đầu Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov về xung đột ở Ukraine. Ảnh Reuters.

Theo Al-jazeera, trong một video được đăng trực tuyến hôm thứ Bảy, ông Kadyrov tuyên bố rằng các đơn vị Chechnya được điều đến Ukraine cho đến nay chưa gặp tổn thất gì.

Nhà lãnh đạo Chechnya nói rằng các lực lượng Nga có thể dễ dàng đánh chiếm các thành phố lớn của Ukraine bao gồm thủ đô Kiev một cách nhanh chóng, nhưng nhiệm vụ của họ là tránh thiệt hại về nhân mạng.

"Cho đến hôm nay, tính đến giờ phút này, chúng tôi không có một người nào thiệt mạng hoặc bị thương, thậm chí không có một người đàn ông nào bị sổ mũi”, ông Kadyrov nói, đồng thời phủ nhận các báo cáo sai lệch về thương vong từ các nguồn Ukraine.

“Chúng tôi sẽ thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống Nga trong bất kỳ trường hợp nào”, ông Kadyrov nói thêm.

Trước đây, nhà lãnh đạo Kadyrov từng triển khai lực lượng của mình ở nước ngoài để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Điện Kremlin - ở Syria và Gruzia.

Ông Kadyrov lên tiếng khi Nga không kích vào các thành phố của Ukraine bằng pháo và tên lửa hành trình vào thứ Bảy 26/2.

Trước đó, một đoạn video ngắn do kênh truyền hình RT của Nga được nhà nước hậu thuẫn công bố từ hôm thứ Sáu 25/2, cho thấy hàng nghìn chiến binh Chechnya tập trung tại quảng trường chính ở thủ phủ Grozny của khu vực để thể hiện sự sẵn sàng chiến đấu tại Ukraine.

Video hàng nghìn chiến binh Chechnya mít tinh sẵn sàng tới Ukraine tham chiến với quân đội Nga.

“Những người tình nguyện này sẵn sàng tham gia bất kỳ hoạt động đặc biệt nào bất kỳ lúc nào để đảm bảo an ninh cho đất nước và nhân dân chúng tôi” - ông Kadyrov tuyên bố với báo Chechnya Sevodnya hôm 26/2.

Bỏ qua những lời cảnh báo từ phương Tây, Tổng thống Nga Putin ngày 24/2 đã mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho rằng, xung đột đã buộc gần 116.000 người Ukraine phải chạy sang các nước láng giềng.

Hàng chục nghìn người khác được ước tính phải di dời trong lãnh thổ Ukraine, trong đó nhiều người đang di chuyển đến các khu vực phía tây ít bị ảnh hưởng hơn của đất nước.

Bộ trưởng Y tế Ukraine Viktor Lyashko ngày 26/2 cho biết 198 dân thường, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng trong cuộc xung đột và 1.115 người khác bị thương.

Mỹ, EU và các đồng minh phương Tây đã tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, bao gồm loại Nga khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT).

Quyết định loại một số ngân hàng Nga khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT) nằm trong số loạt biện pháp trừng phạt tài chính bổ sung được công bố trong tuyên bố chung giữa Mỹ, Ủy ban châu Âu, Pháp, Đức, Italy, Anh và Canada.

Trong tuyên bố chung, Nhà Trắng nói rằng nhóm các cường quốc thế giới "quyết tâm tiếp tục buộc Nga phải trả giá và bị cô lập hơn nữa với hệ thống tài chính toàn cầu cũng như các nền kinh tế của chúng tôi". Nga chưa bình luận về thông tin trên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem