Bình Định: Vệt bùn đen ở dự án đổ đất lấn biển bị "treo" 5 năm

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 20/09/2018 10:40 AM (GMT+7)
Năm 2013, UBND tỉnh Bình Định đã đồng ý cho một doanh nghiệp thực hiện việc san lấp, lấn biển Quy Nhơn làm cáp treo phục vụ dự án du lịch. Tuy nhiên, sau khi san lấp xong, nhà đầu tư không thực hiện dự án, khiến khu đất này bị bỏ hoang nhiều năm, gây nhiều hệ lụy môi trường.
Bình luận 0

img

Để xây dựng Khu du lịch Hải Giang (xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn), UBND tỉnh Bình Định đã đồng ý để một doanh nghiệp lấp, lấn biển Quy Nhơn khu vực Mũi Tấn (phường Hải Cảng) xây dựng hệ thống cáp treo. Ảnh: Dũ Tuấn

img

Từ tháng 10.2013, nhà đầu tư đã tiến hành triển khai thi công san lấp mặt bằng, lấn biển Quy Nhơn tại khu vực Mũi Tấn với diện tích rộng khoảng 12ha. Ảnh: Dũ Tuấn

img

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành việc lấn biển, nhà đầu tư vẫn chưa triển khai xây dựng công trình như dự kiến. Nhiều năm qua, vành đai xung quanh khu đất lấp biển không có chân kè kiên cố, đất đá chài tự do ra biển. Ảnh: Dũ Tuấn

img

“Tôi không hiểu vì sao dự án này lại chưa thấy động tĩnh triển khai gì cả, nhiều năm nay cứ quấn tôn vây quanh, để cỏ mọc um tùm… khiến người dân rất bức xúc. Bãi biển tự nhiên đang đẹp bỗng dưng lại đổ đất đá xuống biển, thực sự bờ biển đã bị xấu đi và đang gánh chịu nhiều hệ lụy về môi trường, ảnh hưởng du lịch”, ông Nguyễn Văn Hùng (68 tuổi, trú TP.Quy Nhơn) nói. Ảnh: Dũ Tuấn

img

Dọc bãi biển Quy Nhơn từ khu vực lấn biển đoạn Mũi Tấn đến tượng đài Chiến Thắng liên tục xuất hiện tình trạng nước biển đục ngầu gần bờ, màu đen kéo thành vệt dài liên tục tấp vào bờ. Ảnh: Dũ Tuấn

img

Trước đó trả lời Dân Việt, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn, cho rằng, nguyên nhân chính là do bùn hữu cơ lắng đọng theo các sông đổ về khiến nước biển bị đục, bãi biển xuất hiện vệt đen kéo dài. Ảnh: Dũ Tuấn

img

“Cái này một phần cũng liên quan đến dự án đổ đất lấn biển trước đây, đổ đất nhưng nhiều năm rồi chưa triển khai xây dựng. Tỉnh đang cho kiểm tra và nhờ đơn vị tư vấn đánh giá lại, tính phương án nạo vét thành vòng cung để dòng chảy đưa bùn ra ngoài vì khu đất đã chặn dòng chảy không đưa bùn trong bờ ra được. Chúng tôi giao nhiệm xử lý rác cho công ty môi trường, còn bùn rất khó xử lý vì xuất hiện theo dòng chảy, cần giải pháp lâu dài”, ông Nam nói. Ảnh: Dũ Tuấn

img

Vệt bùn đen xuất hiện gần khu vực doanh nghiệp lấp biển

img

Ngày 18.9, ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã trực tiếp “thị sát” kiểm tra khu đất lấn biển Mũi Tấn. Trong số 12ha đất đá đã san lấp, đơn vị tư vấn đề xuất giữ lại 6,4ha để làm công viên, còn lại nạo vét khoảng 5,8ha sát mép biển. Lên phương án xây dựng hệ thống bờ kè dọc theo khu vực nạo vét để khắc phục hiện tượng bùn đen xuất hiện trên biển. Ảnh: Dũ Tuấn

img

Ông Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu Sở NN&PTNT, đơn vị tư vấn chỉnh sửa lại một số điểm chưa hợp lý. Trong đó, cần khắc phục nạo vét đất, đá tại điểm vòng cung kết nối ở khu vực gần Mũi Tấn, tạo vẻ mỹ quan cho bãi biển và triển khai việc xây dựng hệ thống bờ kè…. đảm bảo mỹ quan đô thị gắn với không gian du lịch biển. Đặc biệt, có các giải pháp khắc phục dứt điểm hiện tượng bùn đen xuất hiện trên bãi biển Quy Nhơn. Ảnh: Dũ Tuấn

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem