Vụ GS Nguyễn Đức Tồn bị tố đạo văn: Chức năng Hội đồng bị giới hạn?

Vinh Hải - Đình Việt Thứ sáu, ngày 29/06/2018 13:54 PM (GMT+7)
GS Trần Ngọc Thêm - Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư (HĐCDGS) ngành Ngôn ngữ thông tin với PV Dân Việt về nội dung cuộc họp xem xét, kiểm tra nghi vấn đạo văn đối với ông Tồn của hội đồng ngành diễn ra vào ngày 13.6
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc Giáo sư Nguyễn Đức Tồn bị tố đạo văn, GS Trần Ngọc Thêm - Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư (HĐCDGS) ngành Ngôn ngữ đã trao đổi PV Dân Việt về nội dung cuộc họp xem xét, kiểm tra nghi vấn đạo văn đối với ông Tồn của hội đồng ngành diễn ra vào ngày 13.6 vừa qua và những diễn biến mới nhất về vụ việc này.

img

GS Trần Ngọc Thêm, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học

Về cuộc họp xem xét, kiểm tra ngày 13.6 vừa qua, GS Trần Ngọc Thêm cho biết, ngay từ đầu cuộc họp, HĐCDGS ngành Ngôn ngữ học đã thống nhất là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ không chia sẻ thông tin về nội dung cuộc họp ra ngoài.

Đến nay, hội đồng đã gửi báo cáo và biên bản cuộc họp lên HĐCDGS Nhà nước được gần nửa tháng.

"Tuy nhiên, trong ngày 15.6, GS Tồn đã có bài giải trình trên báo chí, trong đó có chứa những thông tin không đúng sự thật về cuộc họp.

Đồng thời, do thiếu thông tin chính thức nên thời gian qua đã lan truyền một số thông tin không chuẩn xác dẫn đến những suy đoán, đồn thổi. Trong tình hình đó, chúng tôi nhận thấy đã đến lúc cần cung cấp thông tin chính thức về hoạt động trong thời gian qua của Hội đồng”, GS Trần Ngọc Thêm thông tin.

Về thông tin cuộc họp xem xét, kiểm tra nghi vấn đạo văn của ông Tồn bị chậm gần 1 tháng so với Công văn chỉ đạo của HĐCDGS Nhà nước, GS Trần Ngọc Thêm cho biết, đối với tất cả các thành viên hội đồng, đây quả là một công việc bất đắc dĩ, không ai muốn làm, nhưng các thành viên hội đồng hiểu rõ tầm quan trọng và sự cần thiết của nó. Vì vậy, các thành viên đã luôn cố gắng tối đa để công việc này được hoàn thành tốt nhất, sớm nhất.

"Sau khi nhận được công văn, ngay trong buổi tối cùng ngày (17.5), Thường trực HĐ CDGS ngành đã thảo luận về công việc được giao và do nhận thấy có một số khó khăn khiến cho công việc không đảm bảo tính khách quan và thiếu tính khả thi, nên Thường trực HĐ ngành đã liên hệ với Thường trực HĐ Nhà nước đề nghị thành lập một Hội đồng khác với thành phần đa dạng hơn, song đề nghị này đã không được chấp nhận" - GS Thiêm cho biết. 

img

GS Nguyễn Đức Tồn bị nghi đạo văn của học trò

Trong ngày tiếp theo (18.5), công văn 29 đã được chuyển tới toàn bộ các thành viên của HĐ ngành. Qua email, Thường trực HĐ đã đề xuất một phương án thực hiện công văn 29 là thành lập một Tổ công tác gồm 4 thành viên và một Quy trình làm việc gồm 5 bước (trong đó có bước 2 là thông báo đến những cá nhân có liên quan đề nghị nộp bản tường trình và các minh chứng, và bước 4 là tiến hành họp trong một ngày để thảo luận về báo cáo thẩm định của Tổ công tác và kết luận).

Tuy nhiên, sau đó có một số thành viên đã gửi thư phản đối về hình thức "họp qua email", yêu cầu thảo luận mọi thứ trong một cuộc họp trực tiếp, mà việc chọn ngày họp phải được sắp xếp kỹ để phù hợp với khoảng trống trong công việc của tất cả các thành viên HĐ.

Chính vì vậy, đến ngày 28.5, HĐCDGS Ngành Ngôn ngữ học mới xác định được thời gian họp phiên thứ nhất để bàn việc triển khai công việc là ngày 13.6 và Thường trực HĐ đã gửi Tờ trình đề nghị Thường trực HĐCDGSNN cho gia hạn thời gian thực hiện Công văn 29.

GS Thêm thông tin, cuộc họp ngày 13.6 của HĐCDGS ngành Ngôn ngữ học với sự tham gia của 11/13 thành viên (có 2 thành viên vắng mặt do đang ở nước ngoài) và 4 vị khách mời từ Văn phòng HĐCDGS Nhà nước và ban Thanh tra của Bộ GD- ĐT.

Theo dự kiến, đây chỉ là một cuộc họp chuẩn bị nên chương trình cuộc họp được thông qua chỉ gồm hai nội dung là xác định giới hạn nhiệm vụ của Hội đồng và trao đổi về cách thức thực hiện nhiệm vụ. Kết quả là cuộc họp chỉ hoàn thành được 2/3 chương trình cuộc họp đã thông qua.

“Hội đồng chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ chỉ có quyền báo cáo lên Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, còn kết luận cuối cùng là của Hội đồng Nhà nước, Hội đồng ngành không có quyền kết luận. Đây mới chỉ là cuộc họp chuẩn bị cho việc xem xét tác phẩm của GS Tồn thực hiện” , GS Trần Ngọc Thêm thông tin.

Theo GS Thêm, trước hết cần xem lại xác định giới hạn nhiệm vụ của Hội đồng. Theo Công văn 29, Hội đồng chỉ có đúng một nhiệm vụ là "khẩn trương kiểm tra và có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi HĐCDGSNN trước ngày 1.6.2018" về việc "một số phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh việc "đạo văn" của ông Nguyễn Đức Tồn".

Tuy nhiên, sau khi thảo luận, nhiệm vụ này đã được cụ thể hóa thành hai việc: Một là làm rõ mối quan hệ giữa những phản ánh "đạo văn" mà báo chí đã nêu với Hồ sơ đăng ký chức danh GS của ứng viên Nguyễn Đức Tồn năm 2009, rà soát lại xem hồ sơ này có đáp ứng các tiêu chuẩn của chức danh GS hay không.

Hai là, xem xét và cho ý kiến về dư luận do báo chí nêu ra về việc "đạo văn" của GS Nguyễn Đức Tồn có đúng sự thật hay không.

Giáo sư Thêm nhấn mạnh, việc Hội đồng quyết định rà soát lại Hồ sơ đăng ký chức danh GS năm 2009 của ông Tồn là do trong quá trình thảo luận, tất cả thành viên Hội đồng đều thấy thực sự cần làm rõ một cách chính thức việc này và hai nội dung đã thông qua.

Như vậy, ngoài hai nội dung đã thông qua, trong chương trình cuộc họp phát sinh thêm nội dung thứ ba là rà soát lại hồ sơ đăng ký chức danh GS năm 2009 của ông Tồn, quy trình thẩm định hồ sơ và mối quan hệ của hồ sơ này với những phản ánh "đạo văn" mà báo chí đã nêu.

Về việc làm rõ mối liên hệ giữa phản ánh "đạo văn" mà báo chí đã nêu với hồ sơ đăng ký chức danh GS của ứng viên Nguyễn Đức Tồn năm 2009, GS Thêm thông tin Hội đồng nhận thấy:

Thứ nhất, theo tinh thần "án tại hồ sơ" thì hồ sơ của ứng viên Nguyễn Đức Tồn năm 2009 không chứa các công trình mà dư luận hiện nay cho là có đạo văn (các chuyên khảo và giáo trình cũ đều đã được thay thế).

Thứ hai, Hội đồng năm 2009 đã thành lập một tổ công tác gồm 4 người để xem xét hai đơn thư khiếu nại nặc danh tố cáo ứng viên Tồn đạo văn và tổ công tác này thấy chưa có đủ cơ sở để kết luận về việc đạo văn.

Thứ ba, trên cơ sở đó, Hội đồng (hiện nay) cho rằng kết luận của Hội đồng CDGS ngành Ngôn ngữ học năm 2009 về việc hồ sơ của ứng viên Nguyễn Đức Tồn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn công nhận chức danh GS do HĐCDGS Nhà nước ban hành là đúng. Kết luận này đã được tuyệt đại đa số thành viên của Hội đồng biểu quyết tán thành.

Như vậy, Hội đồng mới xem xét hồ sơ đề nghị phong chức danh Giáo sư của ông Nguyễn Đức Tồn năm 2009, chưa xem xét tác phẩm trước đó. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem