đường nhập khẩu Thái Lan

  • Mặc dù tiêu thụ đường khó khăn khăn như giá vẫn tăng 7.000 đồng/kg so với năm ngoái. Lý giải cho điều này, ông Lộc cho biết giá đường tăng nhờ 3 lý do: Giá ở thị trường quốc tế tăng; giá đường nhập lậu cũng tăng lên khoảng dưới 16.000 đồng/kg và chi phí sản xuất cũng tăng.
  • Mặc dù chật vật trên sân nhà, nhưng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã mở ra cơ hội xuất khẩu đường chất lượng cao sang EU cho các doanh nghiệp Việt. Ngoài ra, mía đường Việt Nam còn có thể tăng sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc.
  • Theo đại diện Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) cho biết, sau quyết định áp thuế chống bán phá giá với đường nhập khẩu Thái Lan, ngành mía đường Việt Nam vẫn đang phải ứng phó với các thủ đoạn gian lận thương mại ngày càng tinh vi.