EU
-
"Ukraine có thể gia nhập NATO trước khi Chiến tranh với Nga kết thúc", quan chức hàng đầu của Ukraine khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn European Pravda.
-
Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết EU đã đã hỗ trợ tài chính cho Ukraine hơn 10 tỷ euro kể từ đầu cuộc xung đột và đang tính toán chuyển cho Ukraine đợt hỗ trợ tiếp theo.
-
Bộ Tài chính cảnh báo, Việt Nam có nguy cơ nhập khẩu lạm phát từ nước ngoài khi nhiều sản phẩm trong nước phụ thuộc vào nguyên, nhiên liệu nhập khẩu.
-
Giới chức EU tuyên bố các biện pháp trừng phạt Nga không nhằm mục đích chấm dứt xung đột ở Ukraine, mà nhằm phá hủy nền kinh tế của Moskva.
-
Cao ủy Nông nghiệp châu Âu (EU) Janusz Wojciechowski cho biết, các mặt hàng chính yếu của Việt Nam như gạo, nấm, các sản phẩm đường cũng được hưởng lợi từ việc tiếp cận quan trọng tới thị trường EU thông qua Hạn ngạch nhập khẩu với mức thuế ưu đãi theo quy định của EVFTA, là 0%.
-
EU sẽ xây dựng một boongke an toàn trị giá 8 triệu euro ở Brussels (Bỉ) để các nhà lãnh đạo có thể thảo luận các vấn đề bí mật mà không bị ai nghe lén.
-
Ủy ban châu Âu đã chặn một khoản vay cho Ukraine, với lý do lo ngại về khả năng trả nợ của quốc gia này, Bloomberg đưa tin.
-
Trong động thái mới nhất, Nga đã tìm cách huy động nền kinh tế và công nghiệp của mình để cung cấp “nhiên liệu” cho cuộc chiến ở Ukraine. Trong khi đó, phía EU cũng chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp ứng phó với viễn cảnh không có năng lượng của Nga.
-
Liên minh châu Âu (EU) là thị trường rất tiềm năng cho mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam, song doanh nghiệp Việt Nam còn đối mặt với nhiều khó khăn để thúc đẩy việc bán mặt hàng này tới thị trường EU.
-
Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết Nga có thể cắt hoàn toàn khí đốt sang châu Âu khi nước này tìm cách tăng cường đòn bẩy chính trị của mình trong cuộc khủng hoảng Ukraine,