Giảm nghèo cho 250 hộ đồng bào

Thứ hai, ngày 13/08/2012 10:47 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nằm cách trung tâm TP.Đà Lạt không xa, nhưng đến nay, Lạc Dương vẫn được xem là một trong những huyện nghèo của tỉnh Lâm Đồng.
Bình luận 0

Một trong những nguyên nhân khiến huyện này có tỷ lệ hộ nghèo cao đó là bởi có đến trên 80% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS).

Trong chỉ tiêu phấn đấu của huyện, đến cuối năm 2012 này, Lạc Dương sẽ có 250 hộ (tương đương 30% hộ nghèo) thoát nghèo, và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt mà huyện cần phấn đấu thực hiện, nhất là từ nay đến cuối năm.

img
Langbian là một trong những khu du lịch lớn nằm ở huyện Lạc Dương, Lâm Đồng.

Theo số liệu báo cáo về công tác giảm nghèo của huyện Lạc Dương, năm 2011, huyện đã đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 16,69%, giảm 6,19% so với năm 2010. Trước đó, năm 2009, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 18% giảm 7,37% so với năm 2008. Nêu ra những số liệu này để thấy rằng mức phấn đấu giảm 30% hộ nghèo trong năm 2012 của Lạc Dương là không hề thấp. Là huyện có tỷ lệ hộ DTTS chiếm cao nhất tỉnh, với 80% là người DTTS thì tỷ lệ 30% hộ thoát nghèo trong năm 2012 này là hết sức có ý nghĩa.

Một lãnh đạo huyện Lạc Dương cho biết: Cùng với các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, trong các giải pháp giảm nghèo thì công tác vận động người dân nâng cao ý thức tự lực tự cường, không trông chờ, ỷ lại là một trong những nội dung rất quan trọng của công tác giảm nghèo ở Lạc Dương. Cùng với đó, năm 2012 này, huyện sẽ tăng cường hơn nữa việc biểu dương và khen thưởng kịp thời các hộ thoát nghèo bằng chính sự nỗ lực của mình. Đây sẽ là một trong những "thước đo" trong công tác giảm nghèo của huyện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem