Áo ấm biên cương đến với học sinh Mường Nhé

Thứ bảy, ngày 04/05/2013 23:46 PM (GMT+7)
Dân Việt - Gần 2.000 phần quà tổng trị giá hơn 350 triệu đồng đã được nhóm thiện nguyện Áo ấm biên cương trao tới học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở xã Nà Khoa, Mường Nhé, Điện Biên.
Bình luận 0

Nhóm thiện nguyện Áo ấm biên cương vừa có chuyến đi tới xã Nà Khoa, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên vào cuối tháng 4.2013 để trao quà cho trẻ em nghèo, học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sỏ.

img
Gần 2.000 trẻ em, học sinh tại xã Nà Khoa, Mường Nhé, Điện Biên đã nhận quà từ Áo ấm biên cương

Áo ấm biên cương đã trao quà tới 1.974 trẻ em, học sinh tại xã Nà Khoa, Mường Nhé với tổng trị giá quà tặng hơn 350 triệu đồng, bao gồm áo khoác, ủng cao su, dép nhựa, vải bạt, nước mắm, cá cơm, mỳ tôm, bột canh, sách vở, bánh kẹo.

Nà Khoa là xã biên giới phía Tây huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên với 16 thôn bản. Dân số của xã chủ yếu là đồng bào Mông, chỉ có 2 bản là đồng bào dân tộc Kháng. Ở Nà Khoa, do nhà quá xa nên các học sinh tiểu học - THCS hầu như phải ở trọ trong khu nội trú hoặc tự dựng lều ở bán trú, loanh quanh cạnh lớp học - điểm trường, cuộc sống còn nhiều cơ cực, khó khăn.

img
Gần 3,5 tấn hàng được chuyển tới xã vùng biên Nà Khoa
img
 

Đây là chuyến đi thứ sáu của chương trình Áo ấm biên cương mang quà đến cho trẻ em, học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa sát biên giới Tổ quốc, sau các chuyến đi đến Cao Bằng, Quảng Ninh, Yên Bái, Hà Giang… Chương trình có sự giúp đỡ - tài trợ của các tổ chức, tập thể, cá nhân hảo tâm và sự phối hợp thực hiện của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.

Áo ấm biên cương là chương trình thiện nguyện, chuyên thực hiện các hoạt động xã hội hướng đến vùng biên giới - hải đảo, bằng hình thức kêu gọi ủng hộ, quyên góp cộng đồng, thu hút vật chất (quần áo, đồ ấm, sách vở, trang thiết bị học tập sinh hoạt, lương thực, thực phẩm…) cho học sinh, giáo viên, bộ đội ở các khu vực khó khăn, hẻo lánh.

Chương trình hoạt động theo sự thống nhất của Ban Điều hành gồm 6 người là các nhà báo, cán bộ quản lý nhà nước cấp Bộ, lãnh đạo học viện - nhà trường - doanh nghiệp…

Từ khi chính thức thành lập đến nay, được sự giúp đỡ của BTL BĐBP, BCH BĐBP các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, BTL Hải quân…, chương trình đã tổ chức được 5 chuyến hàng đến với các địa bàn: Cô Ba (Bảo Lạc, Cao Bằng), Xuân Trường (Bảo Lạc, Cao Bằng), Xín Mần (Xín Mần, Hà Giang), Pá Hu (Trạm Tấu, Yên Bái), huyện đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng với tổng giá trị hàng hóa, trang thiết bị cho các trường học, đồn biên phòng, lên tới 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Áo ấm biên cương còn kêu gọi tài trợ, tổ chức xây dựng mới điểm Trường Mầm non Háng Gàng (Pá Hu, Trạm Tấu, Yên Bái), diện tích 120m2, trị giá 350 triệu đồng; Kêu gọi ủng hộ, tổ chức kết nối cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, giúp đỡ gia đình Thượng úy Phan Văn Hoàng (đơn vị: Đảo Trường Sa Lớn, Lữ đoàn 146, Vùng 4 - Quân chủng Hải quân) có con gái duy nhất bị bệnh máu trắng, phải chữa trị lâu dài, tốn kém; Kêu gọi ủng hộ, tổ chức kết nối cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, giúp đỡ gia đình Trung úy Nguyễn Khả Nghĩa (Đồn Biên phòng Cô Ba, BCH BĐBP tỉnh Cao Bằng) có hoàn cảnh đặc biệt: 2 con trai bị bệnh “máu không đông”, phải chữa trị lâu dài, tốn kém, xa xôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem