Iran hé lộ công nghệ vũ trụ vì bị "xử ép"

Chủ nhật, ngày 25/07/2010 08:34 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhằm đáp trả lại sức ép của một số quốc gia phương Tây lên chương trình hạt nhân của Iran, quốc gia Hồi giáo khẳng định sẽ đưa người lên vũ trụ vào năm 2019.
Bình luận 0
img
Một tên lửa chở vệ tinh của Iran

Hãng tin chính thức IRNA của Iran dẫn lời Tổng thống nước này, ông M.Ahmadinejad ngày hôm qua tuyên bố, Iran có kế hoạch đưa người lên vũ trụ vào năm 2019 nhằm đáp trả sức ép của các cường quốc phương Tây lên chương trình hạt nhân của Tehran.

Ông Ahmadinejad cho biết, kế hoạch ban đầu của Iran đưa người lên vũ trụ vào năm 2024, song Tehran quyết định đẩy sớm 5 năm để phản ứng lại 4 nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo vì hoạt động làm giàu uranium.

Tháng Hai vừa qua, Iran đã phóng vệ tinh tự tạo đầu tiên lên quỹ đạo, mang theo một số động vật như chuột, rùa và sâu bọ.

Bộ Viễn thông Iran cũng tiết lộ kế hoạch cho biết, nước này sẽ phóng một vệ tinh mới mang tên Rasad 1 vào tuần cuối cùng của tháng Tám tới.

Với tiềm năng khoa học - công nghệ như hiện nay, Iran khẳng định đến tháng 3-2011 sẽ phóng nhiều vệ tinh mới có khả năng truyền các dữ liệu và hình ảnh.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem