Long An: Chết sau khi... đánh vợ

Thứ hai, ngày 01/11/2010 08:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hồi 1 giờ sáng ngày 31-10, Phạm Văn Thìn đi làm về khuya bị vợ là chị Nguyễn Thị Kim Sang (cùng ngụ ấp Lộc Điền, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hoà, Long An) cằn nhằn, dẫn đến xô xát.
Bình luận 0

Thìn đã dùng một cục gạch đập vào đầu chị Sang nhiều lần. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh chạy sang thì thấy chị Sang nằm bất động, đầu chảy nhiều máu. Sau khi đưa chị Sang đến bệnh viện huyện Đức Hòa cấp cứu, một vài bà con quay trở lại gõ cửa gọi anh Thìn để đem quần áo vào bệnh viện cho vợ.

Chờ mãi không thấy trả lời, người dân địa phương xô cửa vào bên trong thì thấy Thìn chết trong tư thế ngồi dựa lưng vào vách, sát với cầu dao điện. Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa đang làm rõ anh Thìn tự vẫn hay bị điện giật do bất cẩn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem