Tàu khu trục Mỹ va tàu chở dầu Nhật

Thứ hai, ngày 13/08/2012 10:28 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hãng thông tấn AP đưa tin, hôm 12.8, một chiếc tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã va chạm với một tàu chở dầu Nhật Bản tại khu vực rất gần Eo biển Hormuz chiến lược.
Bình luận 0

Vụ va chạm gây ra một lỗ thủng ở mạn phải tàu khu trục USS Porter, nhưng rất may, không có ai bị thương.

img
Một tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ thông báo, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h sáng qua, 12.8 (giờ địa phương), khi USS Porter đụng phải tàu chở dầu treo cờ Panama M/V Otowasan. Nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Tới thời điểm này, chưa có bất kỳ báo cáo nào về tình trạng tràn hoặc rò rỉ dầu xảy ra. Phía Washington khẳng định, vụ va chạm không liên quan tới chiến đấu.

USS Porter gặp nạn khi đang trên đường được triển khai tới Hạm đội số 5 của Mỹ, đóng chốt ở Bahrain.

Eo biển Hormuz, nằm ở cửa ngõ Vịnh Persian, là tuyến hàng hải chiến lược quan trọng, trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ trên toàn thế giới.

Căng thẳng giữa Iran và phương Tây leo thang kể từ khi quốc gia Hồi giáo này đe dọa sẽ đóng cửa Eo biển Hormuz như một đòn trả đũa các biện pháp trừng phạt từ bên ngoài.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem