Xây cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn

Chủ nhật, ngày 05/05/2013 11:16 AM (GMT+7)
Cột cờ có mặt hướng về biển Hoàng Sa, theo thiết kế cột mốc chủ quyền biển, đảo Việt Nam với chiều cao 25 m, diện tích lá cờ 4 x 6 m.
Bình luận 0

Nằm trong khuôn khổ chương trình Hội trại “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2013”, sáng 4.5, tại huyện đảo Lý Sơn, Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và huyện đảo Lý Sơn phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Thới Lới, ngọn núi cao nhất trên đảo Lý Sơn nhằm thể hiện lòng yêu nước của các thế hệ sinh viên Việt Nam với chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cột cờ có mặt hướng về biển Hoàng Sa, theo thiết kế cột mốc chủ quyền biển, đảo Việt Nam với chiều cao 25 m, diện tích lá cờ 4 x 6 m. Kinh phí xây cột cờ này là từ đóng góp của sinh viên các trường ĐH, CĐ trong cả nước và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2013.

Theo Pháp Luật TP.HCM

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem