Kỳ vọng Đảng Cộng hòa, chứng khoán Mỹ bất ngờ tăng mạnh

Thứ tư, ngày 03/11/2010 09:23 AM (GMT+7)
Dân Việt - Chứng khoán Mỹ phiên hôm qua tăng điểm mạnh, khi nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào cổ phiếu, do kỳ vọng Đảng Cộng hòa sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa kỳ.
Bình luận 0
img
Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ hôm qua đều tăng mạnh

Chỉ số công nghiệp Dow Jones chốt phiên tăng 0,58% lên 11.188,72 điểm – mức cao nhất từ ngày 26-4 đến nay. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,14% lên 2.533,52 điểm – mức cao nhất từ ngày 5-6. Chỉ số S&P 500 tăng 0,78% lên 1.193,57 điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng tăng điểm, trước sự kỳ vọng giới đầu tư vào gói kích thích kinh tế tiếp theo của chính phủ Mỹ. Chỉ số Stoxx Europe 600 của khu vực châu Âu tăng 0,4% lên 267,5 điểm.

Chỉ số chứng khoán chính của 17 trong 18 thị trường khu vực tây Âu đều tăng, tiêu biểu như chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,1%, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,6%, chỉ số DAX của Đức tăng 0,8%.

Trong khi đó, hầu hết các thị trường chứng khoán tại khu vực châu Á chốt phiên ngày 2-11 đều mất điểm, sau khi Ấn Độ và Úc bất ngờ nâng lãi suất cho vay cơ bản. Trung bình cứ năm cổ phiếu giảm thì có bốn cổ phiếu tăng. Chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương tăng 0,2% lên 130,60 điểm.

Theo Bloomberg
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem