Mưa gió ở miền Bắc kéo dài 1-2 ngày nữa

Thứ bảy, ngày 04/05/2013 16:12 PM (GMT+7)
Dân Việt - Đêm về sáng ngày 4.5, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với sự hội tụ gió trên cao, miền Bắc có mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác.
Bình luận 0

Nhiều địa phương mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông mạnh, tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.

Cụ thể, Hiệp Hòa (Bắc Giang) mưa vừa 28mm, Pháo đài Láng (Hà Nội) và TP. Hòa Bình (Hòa Bình) mưa to 50mm. Đặc biệt, tại Thủ đô Hà Nội do mưa lớn thời gian ngắn, cộng với hệ thống tiêu thoát nước kém nên đã gây úng ngập nhiều tuyến phố thấp trong nội thành. Núi Ba Vì (Hà Nội) 33mm, TX. Hà Nam (Hà Nam) 44mm, TX.Hưng Yên (Hưng Yên) mưa 49mm.

Sa Pa (Lào Cai) 35mm, Văn Bàn (Lào Cai) nhiều hơn 40,3mm; TX.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 30mm, Cò Nòi (Sơn La) mưa 35mm, đèo Pha Đin (Sơn La) 34mm. Sìn Hồ (Lai Châu) 42mm, Mường Lay (Điện Biên) mưa to 52mm, TP. Ninh Bình (Ninh Bình) có mưa rất to 102mm.

Mưa đều khắp khiến các sông suối miền núi xuất hiện một đợt lũ nhỏ, biên độ lũ dao động từ 30-50cm. Có sông ngòi cao trên 50cm, tiết trời chuyển mát sâu hơn. Vùng núi trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại.

Lúc 7 giờ sáng 4.5, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ các tỉnh thành đồng loạt giảm thấp, như Thủ Đô Hà Nội mát mẻ 22 độ C, TX. Hưng Yên (Hưng Yên) 21,1 độ C; TX.Hà Nam (Hà Nam) 21,4 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) thấp hơn 20,9 độ C; núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm xuống 16,1 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) xuống mức 18,3 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lạnh rét 14,7 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) rét đậm 13,7 độ C; Sa Pa (Lào Cai) rét hại 12,5 độ C.

Dự báo mưa gió ở miền Bắc khả năng kéo dài khoảng 1-2 ngày nữa, tiết trời tiết tục mát mẻ. Sau mưa giảm và có nắng, thời tiết Bắc Bộ nóng bức dần lên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem