Huyện xử phạt sai, dân thiệt 3,3 tỷ đồng

Thứ tư, ngày 03/11/2010 01:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa yêu cầu chủ tịch UBND huyện Phú Lộc xác định mức độ thiệt hại để đền bù vì đã cưỡng chế tiêu hủy sai quy định toàn bộ số tôm thẻ chân trắng và tôm sú của ông Nguyễn Xuân Hòa (trú đội 2, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc).
Bình luận 0

Quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế khẳng định UBND huyện Phú Lộc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hòa là chưa có đủ cơ sở pháp lý; việc buộc ông Hòa phải tiêu hủy toàn bộ thủy sản nuôi trồng là không đúng với Điều 13, Nghị định 128/2005 và Chỉ thị số 16/2007 của UBND tỉnh.

Vào tháng 5-2009, ông Hòa có thuê 2ha đất của HTX Bách Thắng (xã Vinh Hưng) để thả nuôi tôm. Tuy nhiên, vào tháng 7-2009, UBND huyện Phú Lộc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và đến ngày 5-8 lại ra quyết định cưỡng chế, buộc tiêu hủy toàn bộ số tôm khiến gia đình ông Hòa thiệt hại trên 3,3 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem