Festival “Vì hoà bình” tầm cỡ quốc tế dự kiến tổ chức tại Quảng Trị

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 27/12/2019 14:18 PM (GMT+7)
Tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, cơ quan chức năng để tổ chức Festival "Vì hoà bình" mang tầm cỡ quốc tế, dự kiến tổ chức hai năm một lần.
Bình luận 0

Sáng 27/12, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo lấy ý kiến về đề án Festival "Vì hoà bình" tại tỉnh Quảng Trị. Hội thảo có sự tham dự của hơn 100 đại biểu từ nhiều chuyên gia, Bộ, ngành Trung ương và địa phương và nước ngoài.

img

Hội thảo với sự tham gia của nhiều cơ quan Bộ, ngành Trung ương, địa phương và chuyên gia trong, ngoài nước. Ảnh: Ngọc Vũ

Đề án nêu rõ, những năm gần đây, tình hình thế giới có những biến đổi phức tạp như sự nổi lên của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, sự canh tranh quyết liệt giữa các nước lớn, chủ nghĩa khủng bố, các cuộc xung đột, đặc biệt ở châu Á – Thái Bình Dương, những căng thẳng ở Biển Đông… làm ảnh hưởng đến phong trào hoà bình, đoàn kết và lợi ích của nhân dân trên thế giới. Vì vậy, giá trị của hòa bình, hơn lúc nào hết cần được quan tâm, gìn giữ và củng cố.

Việt Nam là đất nước bị chia cắt lâu dài với nhiều mất mát, đau thương nên luôn khát vọng hoà bình. Trong đó, Quảng Trị được biết đến với sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh, là hình ảnh thu nhỏ của đất nước Việt Nam bị chiến tranh huỷ diệt, chia cắt và ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất. Những địa danh như Hiền Lương, Bến Hải, địa đạo Vịnh Mốc, Khe Sanh, Thành cổ Quảng Trị… đã đi vào lịch sử của Việt Nam và thế giới.

img

Ông Chuck Seacy, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh vì hoà bình Mỹ (ngoài cùng bên trái) bắt tay cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ

Hiện nay, Quảng Trị có 72 nghĩa trang liệt sĩ, với gần 54.000 phần mộ liệt sĩ. Mảnh đất này cũng chứng kiến 21 năm chia cắt đất nước từ 1954 đến 1975, ranh giới ở sông Hiền Lương, vĩ tuyến 17.

Theo đề án, Festival Vì hoà bình tổ chức vào tháng 7, hai năm một lần, với không gian mở trên toàn tỉnh Quảng Trị. Kinh phí tổ chức từ ngân sách nhà nước và xã hội hoá.

img

Cầu Hiền Lương, vĩ tuyến 17, nơi chứng kiến cảnh Việt Nam chia cắt 21 năm (1954 - 1975) trong chiến tranh. Nơi đây trở thành biểu tượng của sự thống nhất, khát vọng hoà bình, được thế giới biết đến rất nhiều. Ảnh: Ngọc Vũ

Festival tổ chức với quy mô quốc gia và quốc tế, nhằm tôn vinh giá trị hoà bình, tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, xây dựng Quảng Trị thành không gian văn hoá vì hoà bình, đồng thời tìm kiếm cơ hội quảng bá, phát triển kinh tế.

Festival diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật, giáo dục về nguồn, thể thao du lịch và xúc tiến đầu tư…

Tại hội thảo, các đại biểu đồng ý với ý tưởng tỉnh Quảng Trị tổ chức Festival; đồng thời đề nghị tỉnh phải tính đến phương án lâu dài, có tính kế thừa, giáo dục giới trẻ biết yêu chuộng hoà bình. Các đại biểu cũng đề nghị tỉnh nghiên cứu các chất liệu cho Festival Vì hoà bình có tính đặc trưng, tạo sự khác biệt riêng có. Festival này còn phải có tính kết nối với các lễ hội, festival của các tỉnh lân cận như Thừa Thiên – Huế, Quảng Bình để tạo thành chuỗi du lịch.

Hội thảo lần này, tỉnh Quảng Trị còn nhận được thiện chí giúp đỡ của Hội cựu chiến binh vì hoà bình Mỹ rằng họ sẽ lan toả, kết nối thông tin về Festival Vì hoà bình đến nhiều cựu binh trên thế giới.

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND Quảng Trị ghi nhận những đóng góp ý kiến của các đại biểu và cho rằng, đây là cơ sở để tỉnh hoàn chỉnh đề án trình Trung ương phê duyệt, sớm đưa Festival Vì hoà bình sớm trở thành hiện thực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem