Giả danh Công an để lừa đảo
-
Mặc dù các cơ quan chức năng, các đơn vị thông tấn, báo chí thời gian qua liên tục đăng tải về thủ đoạn lừa đảo của những đối tượng giả danh công an, tuy nhiên nhiều người dân vẫn cả tin và bị lừa tiền tỷ.
-
Vừa qua, trên địa bàn thị xã Sơn Tây, Hà Nội xảy ra việc có một số người dân, là cán bộ hưu trí trên 70 tuổi, bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng thiệt hại lên đến 1,5 tỷ đồng.
-
Bà Nguyễn Thị Đ. cho biết, nhận được 1 cuộc điện thoại tự giới thiệu là cán bộ Công an nói bác liên quan tới một vụ ma túy, yêu cầu bác Đ chuyển 180 triệu đồng tiền vào tài khoản để điều tra nếu không sẽ bị bắt giữ.
-
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cảnh báo tình trạng kẻ xấu giả danh công an và người nhà lãnh đạo công an để lừa đảo.
-
Dù nghề nghiệp chỉ là buôn bán quần áo và quán cà phê nhưng Dân đã giới thiệu mình là lãnh đạo cấp phòng công an tỉnh, người nhà của lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo.
-
Công an tỉnh Quảng Ninh cảnh báo hiện đã có các nhóm đối tượng lợi dụng công nghệ cao giả danh lực lượng thực thi pháp luật như Công an, Viện Kiểm sát, Thanh tra… điện thoại đe dọa người dân chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
-
Tội phạm giả danh công an lừa đảo xuất hiện ngày càng nhiều, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.
-
Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm rõ những đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, câu kết với một số phần tử xấu ở Việt Nam giả danh cán bộ điều tra Bộ Công an để lừa đảo. Đến thời điểm bị bắt, chúng đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân với số tiền trên 7,2 tỷ đồng.
-
Quí nhận là trung tá công an, có thể chạy án, mua hàng giá rẻ để lấy 360 triệu đồng của cha người tình và nhiều người khác.
-
Sáng nay (24.3), thiếu tá Lê Thanh Bình - Trưởng Công an thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang - xác nhận tại địa bàn vừa xảy ra hàng loạt vụ giả danh là cán bộ của Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.