Giá phân bón sụt giảm vẫn chia cổ tức cao

Quốc Hải Thứ tư, ngày 27/04/2016 17:44 PM (GMT+7)
Dù tình hình kinh doanh năm 2015 gặp khá nhiều khó khăn do giá phân bón giảm mạnh, thời tiết thất thường nên nông dân giảm bớt đầu tư… nhưng Bình Điền vẫn quyết định chia cổ tức năm 2015 đến 30%...
Bình luận 0

Tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên diễn ra sáng nay (27.4), Công ty Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán BFC) chính thức công bố sẽ chia cổ tức năm 2015 là 30%.

Theo ông Lê Quốc Phong, Tổng giám đốc công ty cho biết, tình hình sản xuất và kinh doanh năm 2015 khá khó khăn do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán kéo dài không chỉ ở trong nước mà ở cả các nước mà công ty xuất khẩu phân bón sang như Lào, Campuchia, Myanmar khiến người nông dân giảm bớt đầu tư. Việc kiểm soát các cơ sở phân bón nhỏ lẻ chưa chặt chẽ khiến cho thị trường phân bón thêm rối loạn vì xuất hiện số lượng lớn phân bón giả, kém chất lượng. Thêm vào đó là ở các nước Campuchia, Myanmar đã xuất hiện các doanh nghiệp sản xuất phân bón cùng với chính sách bảo hộ của các nước này khiến tình hình xuất khẩu phân bón của công ty bị ảnh hưởng.

img

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 của Công ty Phân bón Bình Điền đến 30%

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ của BFC năm 2015 chỉ đạt 607.276 tấn, so với kế hoạch chỉ đạt 86,75%. Tổng doanh thu đạt 6.100.181 triệu đồng, so với kế hoạch đạt 87,31%. Tuy vậy, lợi nhuận trước thuế hợp nhất lại đạt 351.026 triệu đồng, so với kế hoạch đạt 143,73%.

“Dù còn khó khăn về  tiêu thụ nhưng do đạt lợi nhuận khá khả quan nên BFC quyết định chia cổ tức năm 2015 với tỉ lệ 30%”, ông Phong nói.

Tại đại hội, BFC cũng dự kiến đặt ra doanh thu trong năm 2016 là 6.625 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm 2015, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 369,2 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2015. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 20%.

Chất vấn tại đại hội, một cổ đông đặt vấn đề, tại sao sản lượng sản xuất năm 2015 lại chỉ đạt 79,8% so với chỉ tiêu, có “trục trặc” gì trong khâu sản xuất hay không?.

Trả lời vấn đề này, ông Phong cho biết, chỉ tiêu sản lượng không đạt so với kế hoạch là do công ty chủ động giảm sản lượng sản xuất nhằm làm giảm lượng tồn kho để tiết giảm chi phí, qua đó làm tăng lợi nhuận của công ty.

Một nhà đầu tư khác cũng đặt vấn đề, việc đặt chỉ tiêu sản lượng năm 2016 sẽ tăng 17,1% so với năm 2015 có quá cao hay không khi tình hình hạn hán vẫn đang kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng tiêu thụ?.

Ông Nguyễn Văn Thiệu, chủ tịch HĐQT cho biết, sản phẩm của công ty hiện không chỉ chiếm phần lớn thị phần ở khu vực Tây Nguyên mà còn xuất khẩu sang các nước Lào, Campuchia, Myanmar, thậm chí là đang cạnh tranh rất tốt với các hãng phân bón ở thị trường Thái Lan. Vì vậy, việc đặt ra các chỉ tiêu cao hơn không chỉ là động lực cho cán bộ nhân viên của công ty thêm cố gắng mà cũng là mong muốn của ban lãnh đạo trong việc phát triển thị trường ra nước ngoài.

Tại tại hội, BFC cũng cho biết trong năm 2016 sẽ phát hành 9,5 triệu cổ phiếu thưởng, tương ứng giá trị cổ phần hơn 95 tỷ đồng. Như vậy, sau khi phát hành, tổng số lượng cổ phiếu của BFC sẽ là hơn 57,1 triệu, tương ứng với hơn 570 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và quỹ đầu tư phát triển của Công ty. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1.

Ngoài ra, trong năm 2016, BFC sẽ tiếp tục thực hiện bán cổ phần tại CTCP Khách sạn Sài Gòn - Đông Hà và nghiên cứu triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bón tại Myanmar.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem