Giải ngân
-
Hơn 800.000 tỷ đồng ngân quỹ nhà nước đang “nằm” ở Kho bạc Nhà nước (KBNN). Trong thời gian ngân quỹ nhàn rỗi, KBNN áp dụng một số giải pháp để số tiền ngân quỹ sinh lời. Cùng với đó, KBNN góp phần đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công.
-
Lãnh đạo TP.HCM vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết của từng dự án theo số kế hoạch dự kiến và cam kết giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đạt 95% trở lên.
-
Năm 2023, Bộ GTVT còn khoảng 21.600 tỷ đồng vốn cần giải ngân trong các tháng cuối năm kế hoạch gồm tháng 12/2023 và tháng 1/2024.
-
Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu Hội đồng thẩm định thiết kế kỹ thuật (thuộc Sở Giao thông Vận tải) phải khẩn trương thẩm định dự toán chi phí quản lý một số tuyến đường sắt đô thị, không được chậm trễ.
-
Tỉnh Đồng Nai vừa quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và dừng chủ trương đầu tư một số dự án hạ tầng, giao thông trên địa bàn.
-
UBND TP.HCM vừa trình HĐND TP.HCM kế hoạch đầu tư công năm 2024 với số vốn dự kiến là hơn 79.000 tỷ đồng. Trong đó, thành phố vẫn ưu tiên tập trung vào các công trình giao thông, hạ tầng, các dự án trọng điểm của địa phương.
-
Trong số 20 chủ đầu tư giải ngân chưa đạt tỷ lệ cam kết 11 tháng của năm 2023, ở cấp tỉnh có 2 “ông lớn” là BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh, BQL dự án công trình dân dụng; về phía các địa phương, TP.Quảng Ngãi lại tiếp tục được nêu tên.
-
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy cho biết, Bộ GTVT đã tiếp thu, giải trình, hoàn thiện đề án chủ trương đầu tư Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
-
Bình Định lọt top đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, đứng thứ 9 cả nước và đứng thứ 2 khu vực miền Trung, chỉ sau Thừa Thiên Huế.
-
Nhờ cách làm linh hoạt, quyết liệt, bài bản từ khâu chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu gắn với tập trung kiểm tra đôn đốc tiến độ, nghiệm thu khối lượng. Huyện Mường Nhé (Điện Biên) đảm bảo giải ngân vốn vốn đầu tư công.