12 sao Việt bị "tiếng xấu" vì vi phạm luật giao thông

Nhi Quỳnh (tổng hợp) Thứ năm, ngày 17/09/2015 06:00 AM (GMT+7)
Nhiều ngôi sao thanh minh, vì "quên" và "liều" nên vi phạm luật giao thông.
Bình luận 0

img

Mới đây nhất là trường hợp nam ca sỹ Quang Lê vào ngày 15.9. Anh đăng tải bức ảnh không đội mũ bảo hiểm, dang tay ngồi phía sau một người lái xe và cho biết mới bị công an giao thông tuýt còi nhưng không bị phạt. Ngay sau đó, Quang Lê giải thích, anh “quên chứ không phải không đeo nón (mũ bảo hiểm), phải đeo để bảo vệ chính mình chứ không phải xem thường gì hết”.

Mặc dù vậy, việc nam ca sỹ hải ngoại đăng bức ảnh “tự sướng” khoảnh khắc vi phạm luật giao thông đã bị hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ cư dân mạng. Một bạn viết: “Em hâm mộ anh 14 năm rồi. Người nổi tiếng thì cũng là người, quên thì lần sau nhớ. Nhưng không đội nón mà còn tự sướng đăng lên được thì không thể chấp nhận”.

Bản thân nam ca sỹ sau đó khẳng định, đây là bức ảnh thật của anh. Vì muốn thử cảm giác tắm mưa Sài Gòn và khi đó anh đi trên một con đường trong xóm nhỏ nên mới ngẫu hứng cởi mũ bảo hiểm rồi chụp hình.

img

Trước đó, Quang Lê cũng từng gây tranh cãi với một bức ảnh vào tháng 4 năm nay, khi anh chở con gái nuôi Phương Mỹ Chi đi ăn bằng xe máy nhưng bản thân anh không đội mũ bảo hiểm. Khi đó, giọng ca Đập vỡ cây đàn giải thích, bức ảnh được chụp lúc hai cha con tạo dáng chứ chưa chạy ra đường, khi đi anh có đội mũ bảo hiểm.

img

Tháng 7 năm nay, ca sỹ Lương Nguyệt Anh, giải nhất Sao mai dòng nhạc dân gian bị phản đối vì clip vừa hát vừa bỏ tay vô lăng. Trong những phút cao trào khi thể hiện bài hát, nữ ca sỹ còn nhắm mắt dù đang chạy trên đường cao tốc. Sau đó, Nguyệt Anh đã nhận lỗi và xin nộp phạt nguội.

img

Đêm ngày 26.2 năm nay, cựu người mẫu, diễn viên Trang Trần đi taxi vào đường ngược chiều ở Hà Nội và bị công an phường dừng xe xử phạt nhưng cô không chấp hành và có nhiều lời xúc phạm người thi hành công vụ. Theo Trang Trần, lúc đó cô bị say  nên không làm chủ được hành động của mình. Hành động chống lại lực lượng chức năng của Trang Trần vừa bị Tòa án xử 8 tháng tù treo vì hiện tại cô đang có thai và tỏ rõ thái độ hối cải.

img

Bộ ảnh mang phong cách tinh nghịch của Chi Pu và một người bạn được công bố vào tháng 6.2013 cũng bị phản đối vì không đội mũ bảo hiểm dạo phố đêm. Chi Pu sau đó đã nhận lỗi và khuyên các bạn trẻ không nên làm theo ở ngoài đời thật.

img

Angela Phương Trinh vào tháng 5.2013 đăng tải bức ảnh tạo dáng đi xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Sau đó, “bà mẹ nhí” thanh minh rằng, đây chỉ là ảnh chụp quảng cáo. Dẫu vậy, tấm hình vẫn khiến ngôi sao trẻ bị “mất điểm” vì vi phạm luật giao thông.

img

Tháng 3.2013, Hiệp “gà” chấp hành xử phạt khi di chuyển bằng xe máy nhưng quên đội mũ bảo hiểm.

img

Dương Triệu Vũ cũng từng không đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy trên đường Hà Nội vào tháng 3.2012. Anh giải thích đó là do người chở không có mũ và phải đi lấy ô tô ở bãi đậu nên anh “liều” đi một đoạn ngắn. Sau đó, nam ca sỹ gửi lời xin lỗi người hâm mộ và hứa nộp phạt theo quy định.

img

Tuy nhiên, sau đó đến tháng 8.2015, Dương Triệu Vũ tiếp tục "quên" đội mũ bảo hiểm khi đi trên đường phố Hải Phòng cùng bạn bè.

img

Tháng 1.2012, Hồ Ngọc Hà và Quốc Cường tình cảm đi xe máy đêm nhưng lại "quên" đội mũ bảo hiểm. Sau đó, Quốc Cường đã tự nguyện đi nộp phạt lỗi vi phạm luật giao thông.

img

Cuối năm ngoái, chiếc xe ô tô Audi của Quốc Cường do một người cháu trai lái đến sân bay Tân Sơn Nhất đón Hồ Ngọc Hà đã gây tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 15 người bị thương. Dù không phải là người gây tai nạn, nhưng nữ ca sỹ và Quốc Cường vẫn chấp hành xử phạt và đến hỏi thăm, hỗ trợ gia đình người bị nạn.

img

Nam ca sỹ “Thu cuối” Yanbi nhiều lần có hành vi vi phạm giao thông và có thái độ bất hợp tác với công an, không xuất trình giấy tờ liên quan và lớn tiếng cãi vã. Hành động của anh từng bị ghi hình và đăng trên mạng xã hội khiến nhiều người bất bình.

img

Tháng 5.2012, Hồng Quế bị bắt gặp xuống phố bằng xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm khi mặc nguyên bộ đồng phục học sinh.

img

Tháng 1.2012, Vượng “râu” bị cảnh sát giao thông kiểm tra vì lái xe ô tô đi vào đường cấm, cùng với việc mang theo một dùi cui điện do nước ngoài sản xuất. Sau khi chứng minh được dùi cui là dụng cụ đi diễn, Vượng “râu” vẫn bị xử phạt hành chính và giữ xe trong 24 giờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem