Diễn viên Duy Khánh thừa nhận từng "lơ" người hâm mộ vì lý do này

Đoàn Hòa Thứ sáu, ngày 01/03/2019 00:00 AM (GMT+7)
"Cô giáo Khánh" cảm thấy khó chịu trước cách dùng ngôn ngữ mạng để giao tiếp của một số người.
Bình luận 0

img

Tham gia talkshow Bốn mùa yêu thương, diễn viên Duy Khánh chia sẻ anh từng rất teen và đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đồng thời, anh cũng tiết lộ rất ghét ai viết không dấu khi nhắn tin, chính vì thế anh nhiều lần “lơ” tin nhắn của fan hâm mộ nhỏ tuổi khi thể hiện tình cảm bằng chữ nghĩa không dấu.

Những năm gần đây, hiện tượng ngôn ngữ được sáng tạo ở giới trẻ là điều không quá xa lạ. Nhiều bạn trẻ không quan trọng đến việc sử dụng ngôn ngữ đúng hay sai mà chỉ quan tâm làm sao để cuộc trò chuyện trở nên thú vị, hay và hấp dẫn hơn. Đây có làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt? Diễn viên trẻ Duy Khánh cũng đã nêu quan điểm khá mạnh mẽ về chủ đề “Giới trẻ và ngôn ngữ mạng”.

Mở đầu chương trình, Nguyên Khang lấy làm lạ khi quan sát thấy nhiều bạn trẻ sử dụng “ngôn ngữ mới” trò chuyện với nhau, ví dụ chồng là “ck”, vợ là “vk, trong khi diễn viên Duy Khánh cảm thấy rất bình thường.

Nam diễn viên cho rằng: “Theo quan điểm của em thì thấy đây được gọi là một cái gì đó rất hay, thể hiện được sự sáng tạo của các bạn trẻ ngày nay rất nhiều. Người lớn có thể nói là làm màu, đi sai với ngôn ngữ tiếng Việt, nhưng với cá nhân em thấy bình thường và các bạn hãy sáng tạo nhiều hơn nữa vì đất nước rất cần những bạn sáng tạo. Tuy nhiên, cần biết đúng lúc đúng nơi”

img

MC Nguyên Khang tiếp tục phàn nàn không thể hiểu hết nghĩa của những câu từ viết bằng ngôn ngữ teen thì diễn viên Duy Khánh có đôi chút đồng tình: “Nhiều lúc em cũng cảm thấy các bạn giỏi quá. Thời của em, ngôn ngữ mạng chỉ đổi chữ một chút xíu thôi nhưng vẫn hình dung ra được, còn bây giờ các bạn bỏ rất nhiều chữ luôn. Hai chữ đầu và cuối ghép lại là thành có nghĩa và bản thân em nhiều khi đọc cũng không hiểu được.”

“Cô giáo Khánh” cũng thừa nhận có thể là do mình hơi chậm nhịp so với các bạn trẻ hiện nay vì vậy không hiểu được và mỗi thế hệ sẽ có quy luật riêng cho việc sáng tạo ra ngôn ngữ mạng.

Lo lắng trước tình trạng ngôn ngữ mạng thịnh hành, MC Nguyên Khang đặt vấn đề rằng liệu nó chỉ là xu hướng nhất thời hay hình thành và tồn tại theo thời gian? Diễn viên Duy Khánh bày tỏ quan điểm: “Em nghĩ ngôn ngữ mạng sẽ dần xuất hiện, dần biến đổi và dần biến mất theo từng thời điểm. Khi mà các bạn sống trong môi trường của những người cùng tuổi và tất cả mọi người đều viết như vậy nên bạn cũng biết như vậy. Nhưng khi đi ra đời các bạn phải làm việc và các bạn phải dần dần quên lãng đi những chữ mạng.”

img

Nguyên Khang bày tỏ quan điểm trái ngược rằng các bạn sẽ rất khó thay đổi, việc tiếp cận với ngôn ngữ mạng quá lâu ngày sẽ dẫn đến bị sai chính tả khi ra đời, diễn viên Duy Khánh lại tiếp tục bảo vệ chính kiến của mình: “Em không đồng ý, chúng ta ngồi ghế nhà trường, chắc chắn rằng sẽ có học những môn liên quan đến ngôn ngữ như ngữ văn, vì vậy các bạn có thể cân bằng được. Hồi xưa, em chat với bạn là khác và khi em viết thì phải đúng với ngôn ngữ của tiếng Việt mình.”

Nhiều người cho rằng việc sử dụng ngôn ngữ mạng sẽ làm các bạn trẻ thiếu chín chắn và thiếu tôn trọng đối với người lớn. Nam diễn viên hài liên tục phản bác lại: “Ngôn ngữ teen xuất phát từ các bạn teen và các bạn đang trong giai đoạn hình thành nhân cách và mình không thể nào áp đặt suy nghĩ của mình vào các bạn vì mỗi thế hệ có suy nghĩ riêng.”

Đồng thời, anh cho rằng tuỳ thuộc vào độ khăng khít của mối quan hệ giữa bạn trẻ và người lớn mới biết được. Nếu như mối quan hệ là xa lạ nhưng bạn trẻ lại dùng ngôn ngữ mạng để giao tiếp thì đó hoàn toàn là sai. Còn nếu mối quan hệ là rất thân thiết thì việc sử dụng ngôn ngữ mạng càng thể hiện được sự vui nhộn, dễ thương, cá tính và sự gần gũi của các bạn trẻ với người lớn. Nam diễn viên tin chắc rằng “những người sử dụng ngôn ngữ teen với em từ hồi xưa bây giờ đã không còn sử dụng nữa.”

img

Khi được hỏi hiện nay Duy Khánh còn sử dụng ngôn ngữ mạng không, anh thẳng thắn khẳng định hiện nay không còn dùng và “rất ghét những người nhắn tin không có dấu”, “những người lớn rồi mà vẫn còn nhắn tin không có dấu cho em là em khó chịu thật sự, không biết họ đang nói cái gì hết.”

Khi được hỏi nếu nhận được một tin nhắn viết không có dấu thì Duy Khánh có trả lời không, nam diễn viên không ngần ngại chia sẻ anh sẽ yêu cầu viết có dấu nếu người đó quan trọng và lớn hơn. Còn trong trường hợp các bạn nhỏ hơn thì khả năng bị “lơ” là rất cao: “Các bạn nhỏ nhỏ mà nhắn tin không dấu em không hiểu được, nhiều khi em bỏ qua luôn. Em thấy thói quen xấu của fan em là không ghi dấu, từ ngữ rất phong phú, chỉ cần không ghi dấu là ý nghĩa nó khác.”

Theo quan điểm của Duy Khánh thì việc sử dụng ngôn ngữ mạng hoàn toàn không phải xấu, quan trọng là dùng đúng nơi, đúng người và đúng lúc. Bản thân anh cũng từng sử dụng ngôn ngữ mạng và có thay đổi khi trưởng thành, anh nghĩ rằng các bạn trẻ sau này cũng vậy.  

MC Nguyên Khang nêu quan điểm rằng ngôn ngữ mạng thường rất văng tục, diễn viên Duy Khánh lại nghĩ khác, anh cho rằng: “Các bạn trẻ tạo thành một đế chế, tạo ra những từ gần nghĩa là như vậy mà nghe có vẻ nói giảm nói tránh, đọc ra không nghe bị rợn người hay bị thô quá.” Tuy nhiên, diễn viên Duy Khánh cũng khuyên dù thế nào đi nữa cũng nên biết tiết chế trên mạng xã hội, vì ở đó thể hiện con người của mình, không nên sử dụng từ ngữ quá teen hoặc nói tục quá nhiều sẽ không tốt.

Phim quay ngày thứ 2, Huy Khánh đã phải diễn cảnh nóng ”đỏ mặt” với người đẹp này

Huy Khánh và Văn Phượng phải diễn cảnh nóng trong ngày quay thứ 2. Cặp đôi dắt tay nhau hỏi đạo diễn “muốn làm tới...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem