Minh Hằng tái xuất sau khi bị trộm 1,6 tỷ đồng

Kiều Thuận Thứ tư, ngày 30/12/2015 15:10 PM (GMT+7)
Nữ ca sĩ sẽ xuất hiện trong lễ hội âm nhạc chào năm mới tại Hà Nội.
Bình luận 0

Lễ hội âm nhạc đặc biệt chào năm mới - Countdown Nhà hát lớn 2016, với chủ đề Hào khí Thăng Long và thông điệp: Khơi dậy đam mê, khởi đầu bứt phá sẽ diễn ra tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội, kéo dài từ 20h30 ngày 31.12.2015 tới 00h30 ngày 01.01.2016.

Theo ban tổ chức, chương trình năm nay gồm 2 phần với kịch bản chặt chẽ, công phu và hoành tráng, khán giả sẽ được sống lại những giây phút lịch sử của Thăng Long qua những giai điệu mượt mà cùng những màn biểu diễn điêu luyện của hơn 100 nghệ sĩ đến từ nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam.

img

365 sẽ là những mỹ nam chính tạo nên cơn sốt cho lễ hội đếm ngược chào năm mới tại Hà Nội.

Ngay sau đó, âm nhạc sôi động được trình diễn bởi các DJ chất nhất hiện nay sẽ mở đầu cho phần hai của sự kiện chào năm mới này.

Nhằm tạo nên một sân chơi mới và tôn vinh những nghệ sỹ trẻ được yêu thích của Việt Nam, năm nay, dàn sao Việt nhóm 365, Văn Mai Hương, Trọng Hiếu, Hoàng Tôn,... và cả những giọng ca nhí như Quang Anh sẽ khuấy động sân khấu với những phần trình diễn công phu bậc nhất.

img

Minh Hằng sẽ xuất hiện sau khi bị trộm 1,6 tỷ đồng.

Đặc biệt, chương trình sẽ có sự xuất hiện của Minh Hằng - nữ ca sĩ vừa bị trộm lấy cắp hơn 1,6 tỷ đồng trong nhà. Cô vừa có chuyên đi Nhật Bản và đang chuẩn bị về Việt Nam để tham dự chương trình này.

Đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc của chương trình, Nhạc sỹ Huy Tuấn cho biết: “Chương trình năm nay sẽ không chỉ là một nơi để mọi người đến xem biểu diễn, mà đó sẽ thực sự là một lễ hội, một bữa tiệc âm nhạc- nơi mọi người có thể cùng các nghệ sỹ hoà mình và tận hưởng những giây phút thăng hoa, thiêng liêng và nhiều cảm xúc”.

MC có duyên và đắt hàng nhất hiện nay - Trấn Thành sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò kết nối và là vị chủ trò “châm ngòi", khơi nguồn đam mê cho hàng ngàn khán giả Thủ đô.

Ngoài ca nhạc, tại Countdown  nhà hát lớn 2016, sân khấu trình diễn sẽ tràn ngập ánh sáng với công nghệ 3D Mapping. Lần đầu tiên, quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội sẽ trở thành sân khấu trình diễn ánh sáng rực rỡ sắc màu với công nghệ 3D Mapping.

Kỹ thuật này dùng ánh sáng để tạo hiệu ứng 3D cho bề mặt mà nó tiếp xúc, nhằm tạo các khối hình ảnh tương tác trong không gian ba chiều. Khán giả thủ đô sẽ hòa mình vào dòng cảm xúc của âm nhạc và các khối tạo hình ánh sáng đặc sắc trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Lễ hội âm nhạc đặc biệt chào năm mới như một món quà gửi đến người dân Hà Nội vào thời khắc giao thoa thiêng liêng với lời chúc năm mới thành công rực rỡ, bứt phá tiến về phía trước. Khán giả tham gia sự kiện còn có cơ hội được nhận những phần quà hấp dẫn. Wifi miễn phí cũng sẽ được ban tổ chức lắp đặt toàn bộ khu vực diễn ra chương trình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem