Giành ngôi đầu Đông Nam Á, karate Việt Nam chạy đà hoàn hảo cho SEA Games 32

Ngọc Linh Thứ hai, ngày 20/03/2023 08:10 AM (GMT+7)
Giành tới 23 HCV, karate Việt Nam giành ngôi đầu toàn đoàn tại Giải vô địch karate Đông Nam Á vừa kết thúc hôm 19/3 tại Philippines. Đây là bước chạy đà hoàn hảo của các võ sĩ Việt Nam trước SEA Games 32.
Bình luận 0

Giải vô địch karate Đông Nam Á lần thứ 10 năm 2023 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19/3 tại Philippines, quy tụ các võ sĩ của Brunei, Campuchia, Philippines, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam với tổng số 282 VĐV tham dự theo các nhóm nội dung dành cho kata và kumite nam, nữ.

Giành ngôi đầu Đông Nam Á, karate Việt Nam chạy đà hoàn hảo cho SEA Games 32 - Ảnh 1.

Đội karate Việt Nam tham sự giải Đông Nam Á với lực lượng hùng hậu tới 73 võ sĩ.

Đây được xem là giải đấu chuẩn bị cho SEA Games 32 vì thế nhiều võ sĩ mạnh của các đội tuyển đã tham gia tranh tài. Đội Việt Nam góp mặt với 73 võ sĩ. Lực lượng thi đấu hệ đội tuyển của karate Việt Nam giải này đều là tuyển thủ quan trọng của đội tuyển như Nguyễn Thị Phương, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Ngoan, Chu Văn Đức, Phạm Minh Đức... và ngoài hệ đội tuyển còn tham dự các nhóm tuổi thiếu niên, U21.

Sau 3 ngày tranh tài, các vận động viên karate Việt Nam thi đấu xuất sắc giành 23 HCV, 20 HCB, 22 HCĐ xếp nhất toàn đoàn. Hạng nhì là Thái Lan với 8 HCV, 10 HCB, 18HCĐ và hạng ba là Indonesia với 8 HCV, 5 HCB, 11 HCĐ.

Giành ngôi đầu Đông Nam Á, karate Việt Nam chạy đà hoàn hảo cho SEA Games 32 - Ảnh 2.

Đội tuyển karate Việt Nam có bước chạy đà hoàn hào cho SEA Games 32 vào tháng 5 tới ở Campuchia.

Với thành công ở giải đấu này, karate Việt Nam có bước chạy đà hoàn hảo cho SEA Games 32 vào tháng 5 tới ở Campuchia. Tại SEA Games 31, karate Việt Nam đã thi đấu ấn tượng khi giành 7 HCV, 2 HCB và 6 HCĐ, đứng vị trí nhất toàn đoàn.

Để chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia và ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), ngay từ đầu năm 2023, đội tuyển karate Việt Nam đã tập trung tập luyện trở lại với nhiều thay đổi về lực lượng khi có thêm các gương mặt trẻ được bổ sung tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Giành ngôi đầu Đông Nam Á, karate Việt Nam chạy đà hoàn hảo cho SEA Games 32 - Ảnh 3.

Các vận động viên đội tuyển kata nam.

Các võ sĩ tập luyện dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên chuyên trách. Theo đó, huấn luyện viên phụ trách tổ Kumite nam là ông Dương Hoàng Long, huấn luyện viên phụ trách tổ Kumite nữ là bà Phạm Hồng Hà, huấn luyện viên phụ trách Kata nữ là bà Nguyễn Hoàng Ngân, huấn luyện viên phụ trách Kata nam là ông Lê Tiến Nguyện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem