Chiều nay, Bộ GDĐT sẽ công bố đáp án các bài thi THPT quốc gia

Tùng Anh Thứ bảy, ngày 24/06/2017 11:26 AM (GMT+7)
Các thí sinh đã kết thúc bài thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia, chiều nay (24.6), Bộ GDĐT sẽ tổ chức họp báo và công bố đáp án chính thức các môn thi để thí sinh tham khảo.
Bình luận 0

Trong buổi sáng nay, thí sinh cả nước đã hoàn thành môn thi cuối cùng trong tổ hợp môn Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân). Đây là tổ hợp môn khá “đặc biệt” vì có 2 môn lần đầu tiên sử dụng hình thức thi trắc nghiệm (Sử, Địa) và môn còn lại Giáo dục công dân lần đầu tiên trong lịch sử thi cử được đưa vào là môn thi tốt nghiệp.

Kết thúc môn Lịch sử, một số thí sinh tự do ra sớm nhận định, đề thi sử không quá khó nhưng yêu cầu suy luận. Lần đầu tiên Sử thi trắc nghiệm cũng khiến các em bối rối.

Em Nguyễn Thanh Phương - thí sinh tự do, cựu học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) cho biết, đề thi khá vừa sức, nhiều vấn đề lịch sử được nhắc đến hơn vì câu hỏi nhiều không như các năm trước. “Các câu hỏi dàn trải về giải phóng miền Nam, cải cách giáo dục..., nhiều câu hỏi đòi hỏi thí sinh phải nhớ các mốc thời gian và xâu chuỗi sự kiện mới chọn được đúng đáp án. Chính vì vậy, không thể khoanh bừa được” - Phương nói.

img

Thí sinh vui vẻ khi hoàn thành môn thi cuối tại địa điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội).

Đối với môn Địa lý, em Lê Thành Đạt - điểm thi Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết, đề Địa có từ 5 - 7 câu đòi hỏi vận dụng cao, còn lại tập trung cho thí sinh nhận biết, thông hiểu và vận dụng kiến thức. “Đề địa năm nay có thể là môn “gỡ điểm” cho nhiều thí sinh. Một số câu hỏi đòi hỏi thí sinh phải vận dụng kiến thức thực tế để giải quyết vấn đề” - Đạt nói.

Cũng trong sáng nay, tại nhiều điểm thi chỉ lác đác một vài thí sinh, thậm chí có điểm thi đã kết thúc từ chiều qua vì không còn thí sinh nào đăng ký dự thi môn KHXH.

Tại 1 điểm thi của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội có 1 phòng thi có 1 thí sinh và thí sinh này thi đầy đủ 3 môn của bài thi KHXH. Theo Trưởng điểm thi A7 của Trường ĐH Công nghiệp, lý do thí sinh này được bố trí 1 mình 1 phòng vì tên em bị “rơi” khỏi danh sách các phòng thi mặc dù có giấy báo dự thi tại điểm A7. Trước sự cố này, điểm thi đã phải bố trí thêm một phòng cho em đó.

Tương tự tại  điểm thi Trường THPT Bất Bạt (Ba Vì, Hà Nội), trong buổi thi sáng nay, điểm trường này có tới 7 loại phòng thi tương ứng với 7 tổ hợp thi khác nhau. Cụ thể: Tổ hợp “bình thường” đủ 3 môn: Sử, Địa, Giáo dục công dân (GDCD); 3 tổ hợp 2 môn Sử + Địa, Địa + GDCD và Sử + GDCD; 3 phòng thi 3 môn riêng lẻ các môn Sử, Địa, GDCD. Vì thế, đây là buổi thi mà điểm thi phải bố trí nhiều phòng thi nhất đợt thi, 25 phòng. Trong đó có 3 phòng thi mà mỗi phòng chỉ có 1 thí sinh.

Sau khi kết thúc thi, khoảng 16h chiều nay, Bộ GDĐT sẽ tổ chức họp báo về kỳ thi THPT quốc gia 2017 và công bố đáp án chính thức các môn thi. Các chuyên gia giáo dục khuyến cáo, thí sinh ra khỏi phòng thi không nên tìm xem các đáp án tham khảo trên mạng mà chờ đáp án chính thức của Bộ GDĐT để so sánh chính xác hơn.

Theo thông tin từ Bộ GDĐT, trong 2 ngày thi qua đã có 49 thí sinh bị đình chỉ ngày đầu, 12 thí sinh bị đình chỉ thi ngày thứ 2. Có 2 giám thị vi phạm quy chế bị khiển trách.

Dân Việt sẽ cập nhật nhanh nhất đáp án chính thức của Bộ GDĐT trong chiều nay để thí sinh tham khảo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem