Học qua truyền hình mùa dịch Covid-19: Đánh giá kết quả ra sao?

Hà My Thứ sáu, ngày 20/03/2020 17:47 PM (GMT+7)
Nhiều địa phương đã tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh để hỗ trợ các em học tập tại nhà trong kỳ nghỉ vì dịch bệnh virus corona (Covid-19).
Bình luận 0

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh virus corona (Covid-19) khiến học sinh không thể tới trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã yêu cầu các địa phương tăng cường dạy học trực tuyến. Bộ nhấn mạnh tới việc chú trọng lựa chọn đội ngũ giáo viên dạy học và khung giờ phát sóng trên truyền hình. 

Văn bản của Bộ GDĐT ghi rõ: “Khi học sinh đi học trở lại, chỉ đạo các nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình. Từ đó, hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học”.

img

Mặc dù được nghỉ học vì dịch virus corona (Covid-19), học sinh vẫn được học trực tuyến tại nhà. (Nguồn:IT)

Trước yêu cầu của Bộ GDĐT, nhiều địa phương đã bắt đầu triển khai dạy học trực tuyến với nội dung kiến thức mới bắt đầu từ tuần này.

Tại TP.HCM, từ ngày 19/3, Sở GDĐT bắt đầu triển khai công tác dạy học trực tuyến cho học sinh tiểu học. Theo thông tin từ Sở GDĐT TP.HCM, những bài giảng trên truyền hình chỉ tập trung giới thiệu kiến thức, giáo viên truyền đạt nội dung bài mới.

Những kiến thức này sẽ được giáo viên rà soát lại sau khi học sinh kết thúc kỳ nghỉ vì dịch virus corona (Covid-19). Từ đó, giáo viên tiếp tục giảng dạy theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học qua internet nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần truyền tải tới học sinh. Như vậy có nghĩa là thời lượng dạy học vẫn được công nhận và là nền tảng để dạy tiếp làm sao cho kết thúc năm học đúng theo quy định của Bộ GDĐT là ngày 15/7.

Tại Hà Nội, Sở GDĐT Hà Nội đã có chỉ đạo cụ thể tới các phòng GDĐT, hiệu trưởng các trường THPT về việc quản lý dạy học trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch virus corona (Covid-19). Đặc biệt, Sở GDĐT Hà Nội lưu ý, quá trình tổ chức dạy online của nhà trường, của giáo viên phải đảm bảo tính khoa học, sư phạm, chất lượng và không được thu bất kỳ khoản tiền nào đối với phụ huynh, học sinh (kể cả việc Ban đại diện cha mẹ học sinh huy động sự đóng góp của phụ huynh để hỗ trợ nhà trường, giáo viên).

Chương trình dạy học trực tuyến qua truyền hình tại Hà Nội đã được phát sóng bắt đầu từ ngày 19/3. Các bài dạy trên truyền hình là các bài học mới, tiếp nối chương trình dạy và học trước khi học sinh nghỉ học vì dịch virus corona (Covid-19). 

img

Học sinh sẽ được học bài mới qua truyền hình.

Chia sẻ về việc các Sở GDĐT triển khai học trực tuyến qua truyền hình, internet, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GDĐT) cho biết Bộ GDĐT sẽ sớm ban hành bộ quy định để địa phương, nhà trường căn cứ vào đó đánh giá quá trình học trực tuyến qua nhiều hình thức khác nhau như: Đánh giá qua hoạt động trên lớp, hồ sơ học tập; đánh giá qua bài thuyết trình...

“Phải luôn bám sát tình hình dịch bệnh để có phương án ứng phó phù hợp. Bộ đã 2 lần điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học. Nếu dịch bệnh có thể kiểm soát tốt, hết tháng 3 hoặc tuần đầu tháng 4, học sinh có thể quay lại trường học, chúng ta vẫn đủ quỹ thời gian để nhà trường, học sinh ôn tập. Nhất là hiện nay, Bộ GDĐT đã hướng dẫn các địa phương, nhà trường dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình. Với sự chuẩn bị đó, thời gian hoàn thành chương trình sẽ bảo đảm”, PGS Nguyễn Xuân Thành chia sẻ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem