Quảng Ninh: 18 phòng trống thí sinh thi Vật lý, Lịch sử

Hoàng Anh Tuấn Thứ ba, ngày 30/06/2015 12:55 PM (GMT+7)
Tại 13 điểm thi được Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh công bố, có 24 phòng thi không có thí sinh dự thi, trong đó Vật lý và Lịch sử có 18 phòng thi, 2 môn Sinh học và Hóa học 4 có phòng thi.
Bình luận 0

Các điểm thi không có thí sinh tham dự thi 1 trong 4 môn thi trên gồm: THPT Chu Văn An (TP. Móng Cái), THPT Tiên Yên, THPT Bình Liêu, THPT Ba Chẽ, THPT Cô Tô (huyện Cô Tô), THPT Quan Lạn (Vân Đồn), THPT Lê Hồng Phong và THPT Lương Thế Vinh (TP. Cẩm Phả), THPT Hoành Bồ và THPT Thống Nhất (huyện Hoành Bồ), THPT Minh Hà (TX. Quảng Yên), THPT Hoàng Văn Thụ (TP. Uông Bí), THPT Hoàng Hoa Thám (TX. Đông Triều).

img

 

Hội đồng thi TTGDTX tỉnh Quảng Ninh họp phổ biến về kỳ thi THPT Quốc gia vào sáng nay.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015, toàn tỉnh Quảng Ninh có 14.988 thí sinh đăng ký, dự thi tại 2 cụm thi, bao gồm: 7.166 thí sinh thi tại cụm thi tỉnh (chiếm tỷ lệ 47,81% tổng số thí sinh đăng ký); 7.822 thí sinh thi tại cụm thi liên tỉnh ở Hải Phòng (chiếm 52,19 tổng số thí sinh đăng ký dự thi).

Với các thí sinh thi tại cụm thi tỉnh, tỉnh tổ chức 25 điểm thi tại các địa phương. Do đặc điểm địa bàn nên toàn tỉnh có 3 điểm thi chỉ có thí sinh của một đơn vị dự thi là: THPT Cô Tô (37 thí sinh, 2 phòng thi); THPT Quan Lạn, huyện Vân Đồn (49 thí sinh, 2 phòng thi); THPT Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (130 thí sinh, 6 phòng thi).

img

 

100% cán bộ coi thi kỳ trên địa bàn tỉnh đều dự và nắm bắt đầy đủ quy chế thi. 

Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Chương trình “Tiếp sức mùa thi” của Tỉnh Đoàn triển khai ở tất cả các cơ sở Đoàn đã giúp đỡ, hỗ trợ cho các thí sinh vùng sâu, vùng cao xuống điểm thi xa nhà và hơn 80 thí sinh thi ở cụm liên tỉnh tại TP Hải Phòng. Cụ thể, trong ngày 28.6, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã tổ chức đợt tiếp sức đầu tiên cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn gồm 85 học sinh cùng người nhà đến cụm thi liên tỉnh ở Hải Phòng với sự hỗ trợ 100% chi phí (đi lại, ăn nghỉ trong 6 ngày, từ 30-6 đến 4-7). Ngoài ra, nguồn kinh phí hỗ trợ của Tỉnh Đoàn cũng như Thành Đoàn TP Hạ Long đều từ xã hội hoá đã hỗ trợ 100% chi phí cho 17 trường hợp trên địa bàn là thí sinh thuộc diện gia đình khó khăn, gia đình chính sách.

img

 

Tại các điểm thi ở TP. Hạ Long sáng nay hút rất đông thi sinh đến xem lịch và làm các thủ tục cần thiết trước kỳ thi. 

Ghi nhận của phóng viên sáng nay tại Hội đồng thi ở 3 điểm thi ở TP Hạ Long là: Trường THPT Văn Lang, Trung tâm HN&GDTX tỉnh và Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đều tổ chức họp, phổ biến lịch làm việc của Hội đồng coi thi, sơ đồ và vị trí phòng thi, lịch thi và thời gian làm bài thi, hiệu lệnh tiếng trông, phân công thu bài, phân công cán bộ coi thi, cách đánh số báo danh và phát mở đề…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem