Giống vật nuôi
-
Từ nuôi gà đẻ trứng thương phẩm đến thả cá, ba ba… anh Vũ Văn Yên (SN 1971) ở thôn Nội, xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương đã biến chuyển cả những cánh đồng, mảnh ruộng từ chỗ ngút ngàn cỏ lác thành trang trại tổng hợp cho thu nhập tiền tỷ mỗi năm.
-
Trong khi người ta thích “bờ xôi ruộng mật” để làm ruộng thì anh Nguyễn Đức Thụ lại gom đất ngập úng đồng trũng để làm trang trại thả cá, nuôi lợn. Thời điểm đó, hàng xóm láng giềng nghĩ anh là một "kẻ liều lĩnh". Nhưng hiện nay, ai cũng khâm phục anh Thụ khi gia đình anh thu được tiền tỷ từ trang trại chăn nuôi lợn, cá...
-
Khởi nghiệp từ 2.000 con gà làm vốn, sau gần chục năm, đến nay quy mô chăn nuôi gà đẻ trứng của gia đình chị Nguyễn Thị Thêu đã lên tới 100.000 con, cho lãi ròng hơn 5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho hàng chục lao động.
-
Mong muốn tạo nguồn thịt lợn rừng sạch cung ứng cho thị trường, 7 năm nay, anh Ngô Xuân Cường (xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) dành hết tâm huyết xây dựng trang trại nuôi hàng nghìn con lợn rừng theo mô hình bán hoang dã ở bãi nổi ven sông.
-
Nhiều nông dân xứ Quảng đang có mô hình chăn nuôi bò tập trung, gắn với trồng cỏ bằng hệ thống tưới phun nước, đảm bảo an toàn dịch bệnh và thu gom xử lý chất thải để sản xuất phân vi sinh bón cho cây trồng khá hiệu quả, cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm.
-
Rời thành phố Hồ Chí Minh, bỏ lại sau lưng công việc kế toán ổn định, anh Nguyễn Hữu Phúc trở về quê hương ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) và chọn cho mình một hướng đi mới đó là lên vùng cao Bác Ái nuôi đàn dê khoang thu trăm triệu mỗi năm.
-
Ông Trần Văn Quảng là chủ một trang trại gà lông trắng lớn, có uy tín tại địa phương. Dù giá cao hay thấp, được giá hay mất giá, ông chỉ chuyên nuôi gà lông trắng thương phẩm. Việc mua thức ăn, nhập giống, xuất chuồng rất thuận tiện chỉ qua một cú điện thoại.
-
Từ đầu năm nay, các trang trại nuôi lợn tại huyện Lệ Thủy đã nuôi thử nghiệm giống lợn nhập ngoại của Pháp (FH) có khả năng sinh sản cao, mắn đẻ và đẻ nhiều, nuôi con khéo cho hiệu quả kinh tế cao.
-
Hiện tại, ông Chúng đang sở hữu hơn 2ha đất ao hầm chuyên sản xuất cá tra giống các loại và nuôi cá bố mẹ với hơn 20 ao lớn nhỏ và 3ha lúa nếp. Sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư mỗi năm ông Chúng thu về hơn 2 tỉ đồng/năm.
-
Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã triển khai mô hình chăn nuôi gà Mía thả vườn theo hướng an toàn sinh học với quy mô 50.000 con trên địa bàn các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Thường Tín và TX Sơn Tây.