HABECO

  • Ngân sách Nhà nước sắp thu về 2.560 tỷ đồng cổ tức từ Vietcombank và Habeco. Tháng 8 vừa qua, ngân sách cũng vừa thu về tổng cộng 3.421 tỷ đồng cổ tức từ 2 “ông lớn” khác là Vinamilk và BIDV.
  • Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) dự kiến sẽ trình phương án thoái vốn Nhà nước ngay trong tháng 7. Và ngay lúc này, một cuộc chiến giành giật phần vốn đang diễn ra giữa các hãng bia nước ngoài trước một kỳ vọng không ai mong muốn: Quốc gia tiêu thụ bia số 1 Đông Nam Á.
  • Mặc dù cổ phiếu của hàng tiêu dùng luôn được quan tâm, nhưng giá trị của hai cổ phiếu bia SAB, BHN chưa thể so với cổ phiếu VNM nên hiện tượng hai cổ phiếu này có phiên tăng lên đến hơn 200 nghìn đồng/cổ phiếu khiến không ít nhà đầu tư băn khoăn về tình trạng tăng ảo do có nhóm lợi ích chi phối.
  • Thị trường chứng khoán những ngày cuối năm choáng bởi “men” của cổ phiếu bia Habeco và Sabeco. Đây mà một trong 10 sự kiện nổi bật trong năm 2016 trên thị trường chứng khoán.
  • Chào sàn ngày 6.12, cổ phiếu SAB của Sabeco (Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn) đã có đà tăng “điên cuồng” qua 9 phiên liên tiếp (trong đó có 8 phiên tăng trần), nhưng ngay sau đó SAB quay đầu giảm mạnh, từ mức giá “đỉnh” 225.000 đồng/CP xuống chỉ còn 200.800 đồng/CP ở thời điểm hiện tại...
  • Sáng nay 6.12, cổ phiếu Sabeco (SAB) của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn chính thức niêm yết trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 110.000 đồng/cổ phiếu và biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20%...
  • Không còn là sân chơi của những doanh nghiệp nhỏ, bị hủy niêm yết như trước, sàn UPCoM hiện là nơi hiện diện của rất nhiều “ông lớn”, vốn hóa nghìn tỷ như: Tổng CTCP Bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco); Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), CTCP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản - Vissan (VSN)...
  • Ngày hôm nay (31/10), Habeco và Carlsberg sẽ trực tiếp thỏa thuận về việc mua lại cổ phần của Habeco. Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10. Vậy vì sao một nhà đầu tư nước ngoài như Carlsberg lại được lựa chọn.
  • Mức giá giao dịch cổ phiếu Sabeco trên sàn OTC chuẩn bị “chạm” mức 110.000 đồng/CP, trong khi đó “người anh em” cùng ngành chuẩn bị lên sàn là Habeco cũng chỉ ở mức 47.000 đ/CP…
  • Ông Đặng Quyết Tiến – Phó cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết khi cổ phần hóa Sabeco, Habeco, muốn giữ thương hiệu Việt có thể sử dụng “cổ phần vàng”.