Hàng không quốc tế
-
Với đà tăng trưởng của thị trường nội địa, dự kiến tổng thị trường toàn mạng bay sẽ sớm khôi phục tương đương như trước đại dịch COVID-19.
-
Cục Hàng không Việt Nam dự báo, năm 2022, sản lượng hành khách vận chuyển ước đạt từ 42 - 47 triệu lượt hành khách tăng từ 170 - 200% so với năm 2021 nhưng giảm trên 40% so với năm 2019.
-
Dự kiến đến hết năm 2022, sản lượng vận chuyển hành khách nội địa đạt gần về mức năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19.
-
Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất Bộ GTVT bổ sung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không.
-
Với nền tảng giao thông đa tầng, kết nối đa dạng và đồng bộ bậc nhất TP.HCM cũng như cả nước, TP.Thủ Đức trở thành khu vực sở hữu “siêu hạ tầng kết nối”, mở ra triển vọng phát triển đột phá về kinh tế - xã hội cho thành phố này.
-
Sau hơn 2 năm "ngủ đông" vì dịch, nhu cầu đi du lịch nước ngoài của khách Việt tăng trở lại khi hàng không quốc tế mở cửa hoàn toàn, các doanh nghiệp nối lại tour tuyến, sản phẩm du lịch
-
Cảnh báo về chiến tranh ở Ukraine đã khiến các hãng hàng không phải hủy các chuyến bay đến nước này, hoặc tránh không phận của nước này.
-
Phi công tuổi teen Zara Rutherford đã trở thành người phụ nữ trẻ nhất bay một mình vòng quanh thế giới.
-
Sau chuyến bay thường lệ quốc tế đầu tiên chở khách từ Campuchia về nước, trong những ngày tới hàng loạt đường bay quốc tế khác cũng được nối lại và mở bán vé tự do cho khách có nhu cầu.
-
Hiệp Hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo hoạt động kinh doanh ngành hàng không toàn cầu sẽ tiếp tục không có lãi trong năm 2022 với khoản lỗ ròng ước khoảng 12 tỷ USD, giữa bối cảnh nhu cầu đi lại sẽ vẫn ở mức thấp hơn so với trước đại dịch.