Hàng không vũ trụ
-
Hôm Chủ nhật (14/11), các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Dmitry Shugayev, người đứng đầu cơ quan hợp tác quân sự Nga cho biết, Nga đã bắt đầu cung cấp cho Ấn Độ các hệ thống tên lửa phòng không S-400.
-
Mới đây, một kỹ sư tuyên bố rằng MH370 đã được đưa vào trạng thái giữ (holding) trong khoảng 22 phút trước khi mất tích bí ẩn.
-
Lầu Năm Góc luôn coi Nga là đối thủ hoặc mối đe dọa "ngang hàng". Thậm chí, so với Washington, Mosow còn dẫn trước về một số lĩnh vực công nghệ quân sự.
-
Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) thông báo lùi thời gian phóng vệ tinh NanoDragon của Việt Nam.
-
Nhôm dự kiến sẽ hồi phục, giao dịch ở mức 2768,39 USD/tấn vào cuối quý này, theo các mô hình vĩ mô toàn cầu của Trading Economics và kỳ vọng của các nhà phân tích. Ước tính nhôm sẽ giao dịch ở mức 2930,02 USD/tấn trong thời gian 12 tháng.
-
Ngày 4/11, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) thông báo sẽ thực hiện lại vụ phóng vệ tinh NanoDragon của Việt Nam vào ngày 7/11 tới.
-
Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học đã tiết lộ bí ẩn về cái hố khổng lồ trên lớp băng dày nhất Bắc Cực.
-
Các nhà nghiên cứu đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra sa thạch trắng ở thành phố cổ Petra - một thung lũng vốn chỉ toàn sa thạch đỏ.
-
Hai người đã thiệt mạng và chín người bị thương sau vụ nổ tại trường đại học hàng không vũ trụ quốc gia hàng đầu ở Trung Quốc.
-
Trung Quốc đã rót hàng trăm tỷ đô la vào ngành công nghiệp quốc phòng trong những năm gần đây, giúp nước này đạt được tiến bộ vững chắc trong việc chế tạo một loạt máy bay không người lái cũng hệ thống tên lửa, tàu chiến và những vũ khí tiên tiến khác.