Hấp tinh đại pháp
-
Đều là võ công cao cường nhưng đừng tham mà luyện cùng nhau.
-
Hấp tinh đại pháp và Hàn băng chưởng là những môn võ công được nhắc đến trong bộ tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu ngạo giang hồ của cố nhà văn Kim Dung.
-
Bắc minh thần công, Hóa công đại pháp hay Hấp tinh đại pháp là những môn nội công có khả năng hút nội lực, hoặc làm suy yếu nội lực của người khác.
-
Các tác phẩm kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung đều được đặt trên dòng chảy của lịch sử và các bộ tuyệt kỹ võ công cũng bị mai một theo thời gian.
-
Để khắc chế Hấp tinh đại pháp của giáo chủ Nhật nguyệt thần giáo Nhậm Ngã Hành, Tả Lãnh Thiền đã dành nhiều năm nghiên cứu và sáng tạo ra Hàn băng chưởng.
-
Các loại võ công thông thường thì sẽ giết chết hoặc đả thương đối phương. Nhưng Hấp Tinh Đại Pháp lại là một môn võ công đi hút nội công của đối thủ để làm riêng cho mình. Mặc dù lợi hại nhưng nguy hiểm cũng cực cao vì có nhiều khuyết điểm.
-
Hạ Cơ vốn là gái nước Trịnh sống vào thời Xuân Thu (- 722 đến -480 TCN) sau về làm dâu nước Trần. Trong đời người phụ nữ này đã quyến rũ nhiều đàn ông từ vua chúa đến quan lại tướng lĩnh.