Chùm ảnh phóng sinh ý nghĩa trong tang lễ NS An Thuyên

Nhóm P.V Thứ năm, ngày 09/07/2015 09:58 AM (GMT+7)
Lần đầu tiên đám tang của một nhạc sỹ thực hiện nghi thức phóng sinh.
Bình luận 0

Con gái nhạc sĩ An Thuyên là ca sỹ Bông Mai chia sẻ nguyện vọng cuối đời của cha cô là người đến viếng thay vì một vòng hoa, hãy mang theo vài con chim nhỏ để phóng sinh.

Ca sỹ Bông Mai nhấn mạnh: “Gia đình thực hiện tang lễ cho Ba theo nghi lễ quân đội, chính vì vậy những gì thuộc về tập quán, phong tục trong lễ tang lâu nay sẽ không có gì thay đổi. Chỉ duy nhất về mong muốn của Mai về việc phóng sinh chim là khác biệt”.

Giải thích lý do về việc phóng sinh trong lễ tang, nữ ca sỹ cho hay, gia đình cô theo đạo Phật “không sát sinh”. “Những việc này mang lại công đức vô cùng lớn cho Ba, giúp Ba siêu thoát về với Phật”.

Trong đám tang nhạc sĩ vào sáng 9.7, nghi thức phóng sinh được thực hiện chu toàn. Rất nhiều lồng chim được mang tới và thả tự do cho những sinh linh bé nhỏ.

img

Các sư thầy làm lễ thực hiện nghi thức phóng sinh.

img

Người đến viếng mang theo những lồng chim nhỏ theo tâm nguyện cuối đời của nhạc sỹ An Thuyên.

img

Việc phóng sinh theo tư tưởng đạo Phật vì muốn tích đức, giúp cho nhạc sỹ được về cõi Phật.

img

img

Đây là lần đầu tiên một tang lễ nhạc sỹ có thêm nghi thức phóng sinh theo tư tưởng Phật giáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem