Tưng bừng chương trình đón tết, vui xuân

Thứ sáu, ngày 24/01/2014 07:11 AM (GMT+7)
Để người dân và khán giả có một cái tết ý nghĩa, vui, hạnh phúc tràn đầy, những ngày tới, trên khắp cả nước sẽ tưng bừng diễn ra các chương trình đón chào Xuân Giáp Ngọ.
Bình luận 0
Có thể kể ra là: “Táo quân 2014” của VFC; Táo Quân VTC; “Táo cười đón xuân”; “Đón tết cùng VTV”; Đại nhạc hội mừng Xuân 2014: “Hương tết Việt”…

Rộn ràng nghệ sĩ chào xuân

Đại nhạc hội mừng Xuân 2014 với chủ đề “Hương tết Việt” được phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 22 giờ ngày 30.1.2014 (giao thừa Tết Nguyên đán) và kéo dài đến 1 giờ sáng ngày 31.1.2014 (mùng 1 Tết).

Ca sĩ Hồng Nhung hát trong chương trình “Hương tết Việt”.
Ca sĩ Hồng Nhung hát trong chương trình “Hương tết Việt”.

4 giọng hát danh tiếng là Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà và Thu Minh cùng góp mặt trong chương trình này. Đây là chương trình ca nhạc mừng xuân trên truyền hình được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 30 tiết mục (gồm talkshow, kịch nói, ca nhạc), với sự dàn dựng khá công phu. Chương trình quy tụ hơn 60 nghệ sĩ nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực. Theo đó, khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc xuân vui tươi, rộn ràng và cũng không kém phần trữ tình và lãng mạn như: “Xuân ca”; “Vây quanh mùa xuân”; “Tuổi thanh xuân”… đặc biệt màn song ca, nhiều cảm xúc, nói về tình cảm và sự gắn bó của các thế hệ trong gia đình của 2 mẹ con ca sĩ Mỹ Linh - Anna Trương với ca khúc “Phút giao thừa lặng lẽ”.

VTV cũng thực hiện chương trình đặc biệt chào mừng năm mới Giáp Ngọ “Đón tết cùng VTV” và phát sóng trên các kênh của đài. Tuy không phải lần đầu tiên được thực hiện, nhưng mỗi năm, “Đón tết cùng VTV” lại mang đến một sự mới lạ và hấp dẫn khác nhau, từ nội dung chương trình đến cách thức tổ chức. Năm nay, chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Khánh Linh, Hoàng Bách, Hoàng Hải, Đức Tuấn, Tiêu Châu Như Quỳnh... và phần dẫn dắt vui nhộn của 2 MC Trấn Thành, Ốc Thanh Vân.

Các chương trình vui Xuân cũng xuất hiện tại các sân khấu lớn, như Nhà hát Tuổi Trẻ khai xuân với hài kịch “Táo cười đón xuân” ngày 7. 2; Liên đoàn Xiếc Hà Nội giới thiệu chương trình xiếc tổng hợp chào đón năm mới vào 20 giờ ngày 1.1.2014 tại rạp xiếc Trung ương… Còn trên sân khấu Nhà hát Tuổi Trẻ, NSƯT Chí Trung trong vai trò đạo diễn kết hợp với “Giáo sư Cù Trọng Xoay” Đinh Tiến Dũng dàn dựng một chương trình đầy ngẫu hứng, dẫn dắt khán giả gặp gỡ với những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc: NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Đức Khuê, Vân Dung, Thu Hương (Hương Tươi), Thanh Tú, Thanh Dương, Bá Anh, Ngọc Bích, Thùy Dung, Lan Anh, Bảo Thanh, Thanh Bình, Thanh Dương, Sĩ Tiến, Quỳnh Dương, Đàm Hoàng, Tuấn Anh, Chí Huy… Khán giả cùng theo hành trình báo cáo cuối năm của Táo ông và hai Táo bà với nhiều cảnh huống hài hước, “dở khóc dở cười”. Đó là câu chuyện về tình trạng lộn xộn trong đời sống đô thị thường ngày ở tiểu phẩm “Táo say”; là tiếng cười châm biếm, nhằm phê phán những thói hư tật xấu, tiêu pha hoang phí của công trong tiểu phẩm “Táo chùa”; là sự phê phán những tệ nạn, tiêu cực và thói vô cảm trong y đức của một số nhân viên y tế trong tiểu phẩm “Táo y tế kiểu mẫu”…

Náo nức du xuân

Tại Công viên văn hóa Đầm Sen (TP.HCM) sẽ tổ chức nhiều sự kiện, chương trình giải trí đặc sắc với nhiều ưu đãi đặc biệt phục vụ du khách liên tục từ mùng 1 đến mùng 10 Tết. Trong đó có Chương trình “Chợ tết 3 miền” tái hiện không khí mua sắm tết với những hoạt động giao thương nhộn nhịp, những đặc sản, hàng hóa và những tiếng rao mời gọi khách hàng rất đặc trưng qua quán nước chè đầu làng, ghe chiếu trên sông, chợ nổi cùng các hoạt động văn hóa dân gian: Hát văn, quan họ, đờn ca tài tử, hò đối đáp, các trò chơi: Ném còn, bịt mắt đập niêu. Ngoài ra còn có “Đường mai Đầm Sen” với chủ đề “Sức dân”, với 500 cây mai, 1.000 chậu trồng 20 loài hoa đủ sắc màu.

Tại Khu du lịch Suối Tiên sẽ có nhiều hoạt động nghệ thuật mừng xuân Giáp Ngọ, phục vụ du khách. Nhà văn hóa Thanh Niên cũng có những hoạt động mừng xuân, bắt đầu từ ngày 19.1 đến 4.2.2014 như: Khai mạc lễ hội Tết Giáp Ngọ, khai quang điểm nhãn và biểu diễn lân sư rồng (19.1); Triển lãm ảnh Mùa xuân trên TP.HCM và trưng bày báo xuân; chương trình đón giao thừa “Chúc mừng năm mới 2014”...

Bên cạnh những chương trình nghệ thuật đó, cả Hà Nội và TP.HCM đều tổ chức phố ông đồ để người dân có thể du xuân và xin chữ đầu xuân lấy may. Tại Hà Nội, để phục vụ du khách xin chữ, những người viết thư pháp sẽ được bố trí ngồi ở khu vực hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Tham gia viết thư pháp tại "Phố ông Đồ" năm nay lên đến 60-70 người, được tuyển chọn từ các câu lạc bộ thư pháp như Câu lạc bộ Thư pháp UNESCO Việt Nam, Hương Nam học đường, Nhân Mỹ học đường...

Phố ông đồ mừng xuân Giáp Ngọ 2014 do Cung văn hóa Lao động TP.HCM tổ chức diễn ra từ ngày 18 - 28.1 tại đường Nguyễn Thị Minh Khai. Có 37 chiếu viết thư pháp tại chỗ và trưng bày các vật phẩm lưu niệm phục vụ khách du xuân. Tại Nhà văn hóa Thanh Niên cũng sẽ tổ chức phố ông đồ. Trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014, dự kiến trên địa bàn TP.HCM có khoảng 150 ông đồ viết thư pháp tại các phố ông đồ và các hội hoa xuân như: Đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa xuân Tao Đàn, CLB Văn hóa - TDTT Nguyễn Du (quận 1), Trung tâm Thể dục thể thao quận 10 (đường Thành Thái)...

Các chương trình giải trí đáng lưu ý trên VTV:
20 giờ ngày 30.1: Gala “Gặp gỡ VTV” chào đón Xuân Giáp Ngọ
22 giờ ngày 30.1: Đón tết cùng VTV
22 giờ 30 ngày 30.1: “Gặp nhau cuối năm- Táo quân 2014”
20 giờ ngày 1.2: Gala Cười 2014
20 giờ ngày 2.2: Gala “Giao lưu diễn viên phim truyền hình” Tết âm lịch 2014


Thanh Hà (Thanh Hà)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem