Chưa có cơ sở để thăng quân hàm cho kình ngư Ánh Viên

Quang Đức- Khánh Gia Thứ bảy, ngày 13/06/2015 07:08 AM (GMT+7)
Đó là nhận định của đại tá Trần Văn Nam - Trưởng phòng Quân lực Quân khu 9 chia sẻ với NTNN ngày 12.6.
Bình luận 0

Trước đó, trao đổi với báo chí, đại tá Bùi Hữu Nghị - Giám đốc Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 cho biết, sau thành tích sáng chói của Ánh Viên tại SEA Games 28, đơn vị này sẽ đề nghị thăng quân hàm thiếu tá cho Ánh Viên.

img
19 tuổi, Nguyễn Thị Ánh Viên đã là đại úy quân nhân chuyên nghiệp .Ảnh:  I.T

Về đề nghị này, đại tá Trần Văn Nam cho rằng còn thiếu cơ sở. Đại tá Nam dẫn Thông tư 65 - TT65/2014/TT - BQP của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) và công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương từ ngân sách thuộc Bộ Quốc phòng, thời gian nâng lương phiên quân hàm từ cấp hàm đại uý QNCN lên thiếu tá QNCN là 6 năm.

Trường hợp của đại uý Nguyễn Thị Ánh Viên do đã đặc cách nâng lương phiên quân hàm từ thượng uý QNCN lên đại uý QNCN trong thời gian 1 năm (2013 – 2014), thì ít nhất 3 năm sau mới đủ điều kiện đặc cách xét nâng lương phiên quân hàm lần nữa. Còn nếu bình thường thì phải 6 năm.

Trước đó, với những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 2013, Nguyễn Thị Ánh Viên được Bộ Quốc phòng ra quyết định chuyển chế độ từ công nhân viên lao động quốc phòng lên cấp hàm thượng úy QNCN khi Ánh Viên mới 17 tuổi. Chỉ chưa đầy 1 năm sau, vào tháng 2.2014, với thành tích xuất sắc tại SEA Games 27, Ánh Viên tiếp tục được Bộ Quốc phòng nâng lương phiên quân hàm đại úy QNCN trước niên hạn.

Từ góc độ thi đua khen thưởng, đại tá Trương Ngọc Sơn - cán bộ phòng thi đua khen thưởng, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính Trị Quân đội nhân dân Việt Nam chia sẻ: Trường hợp của Ánh Viên đạt 8 HCV tại SEA Games 28 thì không chỉ quân đội ghi nhận mà Đảng, nhà nước cũng tôn vinh ghi nhận công lao và thành tích của em.

“Tuy nhiên, chúng tôi mới tiếp nhận thông tin Ánh Viên được đề nghị đặc cách nâng lương phiên quân hàm vượt cấp từ đại úy lên thiếu tá qua kênh báo chí, chứ chưa phải là kênh chính thức trong tổ chức quân đội. Việc Ánh Viên có được đặc cách hay không phải qua rất nhiều khâu đánh giá và còn phải căn cứ vào luật thi đua khen thưởng”- đại tá Sơn nói. Theo đại tá Sơn “đề nghị gì cũng phải theo quy trình và đúng luật”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem