HLV Ishii chỉ ra điểm yếu của ĐT Thái Lan

Minh Hoàng Chủ nhật, ngày 28/01/2024 16:10 PM (GMT+7)
Trước màn đọ sức với Uzbekistan tại vòng 1/8 Asian Cup 2024, HLV Masatada Ishii đã chỉ ra điểm yếu của ĐT Thái Lan.
Bình luận 0

HLV Ishii phân tích về điểm yếu của ĐT Thái Lan

Ngày 30/1 tới, Thái Lan sẽ chạm trán Uzbekistan ở vòng 1/8 Asian Cup 2024. Trước màn so tài giữa đôi bên, đội bóng xứ sở chùa vàng bị đánh giá thấp hơn đối thủ đến từ Trung Á.

Tuy nhiên, ngay cả khi bị loại thì đây cũng được xem là giải đấu khá thành công của ĐT Thái Lan. Thành tích đó có đóng góp to lớn của HLV Ishii, người vừa được bổ nhiệm thay ông Alexandre Polking hôm 22/11/2023.

HLV Ishii chỉ ra điểm yếu của ĐT Thái Lan- Ảnh 1.

HLV Ishii. Ảnh: FAT.

Mặc dù mới dẫn dắt ĐT Thái Lan 2 tháng, song HLV Ishii đã để lại dấu ấn đậm nét về chiến thuật và thành tích thi đấu. Với thành công có được tại Asian Cup, Thái Lan đã trở thành đội tuyển số 1 Đông Nam Á khi vươn lên đứng thứ 102 trên BXH FIFA với 1.198, 85 điểm, hơn ĐT Việt Nam 3 bậc.

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây trên trang Football King (Nhật Bản), HLV Ishii cho rằng, vị trí tiền đạo và hậu vệ là 2 điểm yếu của Thái Lan, bởi các CLB ở Thai League ưu tiên sử dụng các ngoại binh ở 2 vị trí này.

Cũng theo nhà cầm quân 56 tuổi cũng cho rằng, xét về sức mạnh, tốc độ và kỹ thuật, các cầu thủ Thái Lan không hề thua kém cầu thủ Nhật Bản. Thế nhưng, một số yếu tố về chiến lược cần được điều chỉnh. Đồng thời, các tuyển thủ Thái Lan cần có thêm cơ hội ra sân ở CLB.

HLV Ishii chia sẻ: "Tôi luôn nói rằng, giải đấu này tôi sẽ tập trung vào từng trận đấu và tôi muốn tiếp tục cải thiện từng bước một. Xét về sức mạnh, tốc độ, cầu thủ Thái Lan thậm chí còn vượt trội hơn so với cầu thủ Nhật Bản. Về yếu tố kỹ thuật, họ không hề thua kém.

HLV Ishii chỉ ra điểm yếu của ĐT Thái Lan- Ảnh 2.

ĐT Thái Lan chuẩn bị chạm trán Uzbekistan. Ảnh: FAT.

Mặc dù vậy, ĐT Thái Lan vẫn còn có một số điểm yếu như kỹ năng tranh chấp bóng tay đôi và phối hợp nhóm. Khi còn dẫn dắt một số CLB ở Thái Lan như Samut Prakan City và Buriram United, tôi đã cải thiện được những điều này. Điều đó sẽ giúp nâng cao sức mạnh của toàn đội. Tôi tin tưởng vào khả năng mình sẽ làm được điều đó cùng ĐT Thái Lan.

Điều cần cải thiện lúc này ở ĐT Thái Lan là lối chơi phòng ngự. Các cầu thủ Thái Lan vẫn còn thiếu hiểu biết về chiến thuật. Ví dụ, khi đối đầu tay đôi với tiền đạo đối phương, các hậu vệ của tôi chưa biết cách làm thể nào để giành chiến thắng.

Các trận đấu Thai League hiện nay, nhiều CLB sử dụng tiền đạo và hậu vệ ngoại binh. Điều đó sẽ khiến ĐT Thái Lan không có hậu vệ giỏi trong những năm tới.

Ở Asian Cup 2024, vị trí tối khó lựa chọn nhất là hậu vệ. Đối với tôi, nếu có thể khắc phục tốt lối chơi phòng ngự, nó sẽ giúp đội bóng thi đấu ổn định. Trong tương lai, tôi hy vọng rằng, các nội binh sẽ được những CLB Thai League tạo điều kiện ra sân thường xuyên nhằm xây dựng ĐT Thái Lan mạnh hơn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem