Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn Giải vô địch wushu trẻ quốc gia 2023

Thứ hai, ngày 24/07/2023 13:10 PM (GMT+7)
Ngày 23-7, sau một tuần tranh tài sôi nổi, Giải vô địch wushu trẻ quốc gia 2023 đã chính thức khép lại tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai.
Bình luận 0

Đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia do Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức.

Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn Giải vô địch wushu trẻ quốc gia 2023 - Ảnh 1.

Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn Giải Vô địch wushu trẻ quốc gia 2023. (Ảnh: Quốc Vinh)

Giải vô địch wushu trẻ quốc gia 2023 diễn ra từ ngày 17-7, thu hút hơn 470 võ sĩ của 31 đơn vị trong cả nước tham gia. Các vận động viên tham gia tranh tài 97 bộ huy chương ở 60 nội dung dành cho taolu (biểu diễn) và 37 nội dung dành cho đối kháng (tán thủ). Năm nay, Ban tổ chức đưa vào tranh các bộ huy chương đối với taolu (biểu diễn) theo ba nhóm tuổi gồm: Vận động viên sinh từ năm 2004 tới 2007; vận động viên sinh từ năm 2008 tới 2011 và vận động viên sinh từ năm 2012 tới năm 2017.

Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn Giải vô địch wushu trẻ quốc gia 2023 - Ảnh 2.

Đội tuyển wushu trẻ Hà Nội.

Chung cuộc, đội tuyển wushu trẻ Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn với 39 Huy chương vàng, 25 Huy chương bạc và 11 Huy chương đồng. Trong đó, có 24 Huy chương vàng ở nội dung taolu (biểu diễn) và 15 Huy chương vàng đối với các hạng cân đối kháng ở cả nam và nữ.

Xếp thứ Nhì toàn đoàn thuộc về đội tuyển wushu trẻ thành phố Hồ Chí Minh với 10 Huy chương vàng, 6 Huy chương bạc và 15 Huy chương đồng. Hạng Ba toàn đoàn là đội tuyển wushu trẻ Thái Nguyên với 6 Huy chương vàng, 9 Huy chương bạc, 17 Huy chương đồng. Trong 31 đơn vị tham gia giải, các đơn vị Bắc Giang và Tiền Giang không giành được tấm huy chương nào.

Ngân Hà (Theo Hà Nội Mới)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem