Hoa lan rừng
-
Xuất phát từ niềm đam mê vẻ đẹp của các loài hoa lan rừng và sự nhanh nhạy khi nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng, ông Lê Trọng Hiếu (52 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) đã mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình trồng hoa lan rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Ngoài chăm sóc vườn lan rừng, ông Bảo (Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) chăn nuôi lợn lai thương phẩm năm 2 lứa; nuôi lợn rừng năm một lứa. Nhu cầu tiêu thụ thịt lợn rừng lớn nên ông còn thu mua thêm về giao cho các khách hàng đặt mua.
-
Rừng Tây Nguyên, trong đó có rừng Lâm Đồng, vốn có một quần thể lan rừng đặc hữu đa dạng, lộng lẫy. Cùng với sự khai thác quá mức của con người, những quần thể hoa lan rừng đã gặp nguy hiểm. Nhiều loài lan rừng dần biến mất trong tự nhiên.
-
Đam mê với hoa lan, nhất là hoa lan rừng chính là động lực để anh Huỳnh Văn Hòa, ở Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình trồng lan rừng mang lại thu nhập tốt với mức 300 triệu đồng/năm.
-
Hàng trăm chậu hoa lan rừng được trưng bày, triển lãm trong Hội hoa xuân Giáp Thìn năm 2024 tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang bung nở khiến du khách, người dân tham quan thích thú, chụp ảnh lưu làm kỷ niệm.
-
Đây đều là những loài lan rừng quý hiếm, hoa tuôn "không kịp cản" mang vẻ đẹp rực rỡ, kiêu sa lại pha chút bí hiểm...Đó là lan Thảo Kèn; Lan Trần Tuấn; Lan Trầm Tím; lan Đơn Cam và Lan Giả Hạc...
-
Đến với Đà Lạt (Lâm Đồng), du khách được mãn nhãn với những loài lan rừng đẹp lạ và cách bán lan rừng đặc biệt.
-
Thị trường hoa phong lan, trong đó có hoa lan rừng đang trở về với giá trị thực. Trong khi nhiều người đối diện với không ít khó khăn trong quá trình này thì nông dân Ngô Minh Hưng ở thôn 3, xã Hòa Trung, huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) vẫn duy trì và phát triển mở rộng được mô hình trồng lan rừng của mình.
-
Đến với Đà Lạt (Lâm Đồng), du khách được mãn nhãn với những loài hoa lan rừng đẹp lạ và cách bán lan đặc biệt.
-
Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi đã ghép trồng hơn 100kg lan rừng các loại lên các cây gỗ trong rừng Cấm tại làng du lịch sinh thái Đại Bình (huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam). Số lan rừng này được các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện đóng góp, ủng hộ.