Hoang mang trước thông tin xuất hiện bệnh viêm não mô cầu ở Hà Nội

Bảo Yến (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 04/03/2016 14:04 PM (GMT+7)
Thông tin về bệnh viêm màng mô cầu não xuất hiện tại Hà Nội đang khiến không ít phụ huynh hoang mang, nhất là khi được biết, bệnh này lây qua đường hô hấp và diễn tiến bệnh xấu đi chỉ trong vòng 1 ngày.
Bình luận 0

“Mù” thông tin về bệnh

Trong thời gian gần đây những thông tin về sự xuất hiện ca bệnh viêm não mô cầu ở Hà Nội đang khiến cho người dân quan tâm, cùng với đó là sự lo lắng về thông tin căn bệnh. Có 2 con nhỏ, đang phải gửi ở nhà trẻ chị Nguyễn Thu Trà (Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm) không khỏi lo lắng trước thông tin về bệnh viêm não mô cầu. Chị Trà cho biết: “Mấy hôm nay, tôi thấy trên báo đài đưa tin ở Hà Nội xuất hiện bệnh viêm não mô cầu rất nguy hiểm và đã có trường hợp tử vong. Tôi không hiểu căn bệnh như thế nào nên rất lo lắng, đặc biệt là với các con”.

Cũng cùng tâm trạng với chị Trà, chị Nguyễn Thị Hương (Khương Trung, Thanh Xuân) cho biết: “Trước tôi cũng nghe nói loáng thoáng là bệnh này lây qua đường hô hấp, phát bệnh nhanh, nguy hiểm và đã có người tử vong. Giờ nghe nói ở Hà Nội cũng đã xuất hiện bệnh nhân rồi nên cũng khá lo lắng. Vì Hà Nội, người đông, đất chật, các khu vực công cộng nhiều, không biết phải làm thế nào để phòng tránh".

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, khuẩn màng não cầu khó lây. Chúng chỉ truyền từ người này sang người khác qua tiếp xúc gần kéo dài và thường xuyên trong gia đình hoặc tiếp xúc thân mật bởi dịch tiết nhiễm khuẩn từ mũi và họng. Một số nghiên cứu cho thấy tiếp xúc qua nước bọt mức độ thấp khó có khả năng truyền vi khuẩn màng não cầu. Trong thực tế, nước bọt đã được chứng minh là làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.

Khuẩn màng não cầu chỉ thấy ở người và không thể sống quá vài giây bên ngoài cơ thể. Bạn không thể bị lây bệnh màng não cầu từ môi trường và động vật. Không thể nhiễm vi khuẩn này từ nguồn nước, bể bơi, các tòa nhà hoặc nhà máy.

Bệnh màng não cầu có thể xảy ra quanh năm, nhưng nó phổ biến hơn vào mùa đông và đầu mùa xuân.

Mặc dù ít gặp, nhưng đây là một bệnh nặng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Những nhóm có nguy cơ cao nhất là trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn trẻ tuổi từ 15 đến 24 tuổi.

img

Nhưng thông tin bệnh viêm não mô cầu xuất hiện tại Hà Nội khiên người dân hoang mang (Ảnh minh họa). I.T

Triệu chứng và cách phòng chống

Diễn biến của bệnh viêm não mô cầu nhanh, và quái ác, bệnh ít gặp nhưng hậu quả để lại rất nặng nề, thời gian chẩn đoán và điều trị chỉ trong vòng một ngày. Vì vậy các chuyên gia y tế khuyến cáo, bệnh nhân nên đến  ngay cơ sở y tế càng sớm càng tốt nếu phát hiện những biểu hiện sau: Sốt cao 39-40 độ C, buồn nôn và ói, cáu gắt, ăn không ngon hoặc bỏ ăn, đau đầu, chóng mặt, đau họng, chảy nước mũi. Người bệnh sẽ bị nổi ban đỏ vùng da mỏng, đầu chi, cứng gáy, đau cổ, co cứng, sợ ánh sáng, mê sảng, lú lẫn,co giật kiểu động kinh, mất ý thức, rối loạn cảm giác...

Đối với những người bệnh có những biểu hiện ban đầu cần phải cho uống thuốc hạ sốt. Nên đặt bệnh nhân nằm nghỉ ở nơi ánh sáng dịu( hơi tối). Nếu bệnh nhân ói đặt bệnh nhân nằm nghiêng để tránh hít chất nôn vào phổi. Sau đó, đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Vi khuẩn màng não cầu chỉ được truyền khi có sự tiếp xúc gần, thường xuyên và kéo dài trong gia đình hoặc tiếp xúc thân mật với dịch tiết nhiễm khuẩn từ sau mũi và họng. Vì vậy, cần tiếp tục tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ hoặc bệnh viện thường xuyên khi cần thiết nếu thấy lo ngại. Đồng thời nên tiêm chủng ngừa để phòng chống lại vi khuẩn màng não cầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem