10 tỉnh có người Mông sinh sống

Thứ hai, ngày 27/08/2012 05:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là kết quả điều tra do Bộ đội Biên phòng thực hiện từ năm 2005-2012.
Bình luận 0

Theo đó, hiện nay người Mông sinh sống trên địa bàn biên giới của 10 tỉnh là Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đăk Lăk và Đăk Nông, phân bố trên 36 huyện, 142 xã, 864 thôn, bản.

Những năm qua, đời sống của bà con đã có bước phát triển ổn định, trên 70% số xã có chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng Mông; đường ôtô đến trung tâm xã đạt trên 90% số xã; 82% số xã có điện lưới quốc gia; trên 50% hộ dân được sử dụng nước sạch, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt trên 90%...

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem