Bắc Kạn: Hơn 900 người bị đau mắt đỏ

Thứ hai, ngày 14/10/2013 06:46 AM (GMT+7)
Theo Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, chỉ từ đầu tháng 10 đến nay, bệnh viện đã khám và điều trị cho hơn 900 người bị bệnh đau mắt đỏ.
Bình luận 0
Do thói quen, tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa trên địa bàn là dùng chung khăn mặt, không chú trọng vệ sinh cá nhân, chưa có ý thức phòng ngừa nên dịch đau mắt đỏ càng dễ lây lan, diễn biến phức tạp. Hiện Sở Y tế Bắc Kạn chỉ đạo các cơ sở y tế giám sát dịch bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng ngừa như: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt hàng ngày bằng khăn mặt riêng với nước sạch; cung cấp đủ thuốc điều trị và khuyến cáo khi bị đau mắt, bà con không tự chữa mà phải đến các cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị đúng cách.
B.T (B.T)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem