Cán bộ hội phải dám nghĩ, dám làm

Thứ sáu, ngày 22/11/2013 08:47 AM (GMT+7)
Ngày 21.11, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý đã làm việc với Hội nông dân tỉnh Tiền Giang.
Bình luận 0
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý nhấn mạnh “Hội phải giúp nông dân có ý thức vươn lên thoát nghèo; đồng thời phải xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…”

Theo Hội nông dân (ND) tỉnh Tiền Giang, năm 2013, cùng với công tác tuyên truyền, vận động ND, phong trào ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của Hội đã thu hút hàng chục ngàn hộ tham gia. Hội trực tiếp mở 14 lớp dạy nghề cho 490 ND, phối hợp dạy nghề cho 4.095 ND; phối hợp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho 213.037 lượt ND. Quỹ Hỗ trợ nông dân vận động được 1,4 tỷ đồng, nâng tổng vốn quỹ lên trên 30 tỷ đồng. Đặc biệt, Hội đã tổ chức tết làm điều hay tặng 3.765 phần quà trị giá trên 900 triệu đồng cho ND nghèo ăn tết...

Ông Hồ Ngọc Thanh (đứng) báo cáo với PCT Nguyễn Hồng Lý công tác dạy nghề cho ND của Hội ND Đồng Nai.
Ông Hồ Ngọc Thanh (đứng) báo cáo với PCT Nguyễn Hồng Lý công tác dạy nghề cho ND của Hội ND Đồng Nai.

Chiều 19.11, đoàn công tác T.Ư Hội NDVN do Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý làm trưởng đoàn về kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Đồng Nai.

Theo báo cáo của ông Hồ Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội ND tỉnh Đồng Nai, sau 3 năm (2010-2013) thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của UBND tỉnh, Hội ND tỉnh đã phối hợp với Sở LĐTBXH mở 58 lớp tập huấn, tuyên truyền, tư vấn học nghề cho 5.170 lượt cán bộ, hội viên ND. Hội trực tiếp tập huấn 5 lớp về xây dựng nông thôn mới gắn với tuyên truyền, tư vấn dạy nghề cho 350 cán bộ, hội viên ND... Sau học nghề, các học viên đã từng bước ổn định việc làm, nâng cao thu nhập.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý lưu ý, trong thời gian tới, các cấp cần chủ động nắm vững số lao động nông thôn chưa qua học nghề, chưa có việc làm, cần học nghề gì, để phối hợp với các trung tâm dạy nghề, thực hiện có hiệu quả đề án đến các cấp hội trong tỉnh.
Khắc Cường - Chiêu Lâm (Khắc Cường - Chiêu Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem