Chú trọng dạy nghề với mô hình “Nông dân dạy nông dân”

Phương Đông Thứ sáu, ngày 27/05/2016 17:32 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Nguyễn Hồng Lý và đoàn công tác của T.Ư Hội NDVN vừa có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Hội ND tỉnh Bình Thuận nhằm nắm bắt tình hình thực hiện Kết luận số 61/2009 của Ban Bí thư T.Ư (KL 61) và Quyết định số 673/2011 (QĐ 673) của Thủ tướng Chính phủ.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Tấn Khế- Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Thuận báo cáo, đến nay, Hội ND đã tham mưu Tỉnh ủy, phối hợp với UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện QĐ 673. Trên cơ sở này, Hội ND tỉnh cũng đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với 17 sở, ngành; đang tiếp tục xây dựng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh giai đoạn 2. Hội ND tỉnh đã tập trung thực hiện đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Quỹ Hỗ trợ ND các cấp. Đến nay, tổng quy mô nguồn quỹ trên địa bàn tỉnh đạt hơn 21,1 tỷ đồng...

img

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý (giữa) làm việc với Hội ND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Công tâm 

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý, trong thời gian tới, Hội ND tỉnh cần tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh giai đoạn 2; trong dạy nghề chú ý đến mô hình “ND dạy ND”. Sau bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, Hội cần chủ động rà soát lại đội ngũ cán bộ để kịp thời, kiện toàn, bổ sung trong quy hoạch, đào tạo…

Tại Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo Hội ND tỉnh nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, dạy nghề cho lao động nông thôn; các lĩnh vực hoạt động hội và phong trào nông dân từ đầu năm đến nay. Đoàn công tác ghi nhận vai trò của các cấp của Hội ND trong tỉnh đã chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ và nắm bắt sát tình hình sản xuất của hội viên, ND…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem