Có “3 an toàn”, xóm làng bình yên

Thu Hà Thứ sáu, ngày 11/07/2014 10:34 AM (GMT+7)
Phong trào “An toàn về người, an toàn về tài sản, an toàn về địa bàn” và phong trào “Thôn xóm bình yên, không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội” của Hội ND đã đem lại sự bình yên cho xã Trực Hùng (Trực Ninh, Nam Định).
Bình luận 0

Ông Ngô Quý Thuận- Chủ tịch Hội ND xã Trực Hùng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Hội ND tỉnh, Hội ND xã Trực Hùng đã phối hợp với Ban Công an xã ký kết thực hiện mô hình “Ba an toàn” về an ninh trật tự, tổ chức ký giao ước thi đua giữa các chi hội, phổ biến nội dung mô hình cho cán bộ hội viên ND và các tầng lớp nhân dân, đồng thời tổ chức cho 100% gia đình hội viên ND ký cam kết thực hiện phong trào.

An toàn về người, tài sản, địa bàn

Theo ông Thuận, để phong trào thực hiện hiệu quả, Hội phối hợp với công an thường xuyên đưa tin tình hình địa phương trên đài phát thanh xã; tuyên truyền các luật liên quan trực tiếp tới nông nghiệp, ND, nông thôn; nâng cao cảnh giác cho người dân phòng ngừa những âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đặc biệt là lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo. Hội còn tổ chức tuyên truyền về chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội và Luật Đất đai cho hội viên ND.

Trên địa bàn xã hiện có cụm công nghiệp tập trung 4 cơ sở đóng tàu, hàng chục cơ sở sản xuất vừa và nhỏ thu hút trên 300 lao động ở địa phương. Xác định đây là địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, Hội đã phối hợp với Công an xã tổ chức cho các chủ cơ sở, doanh nghiệp ký cam kết về an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng gây mất đoàn kết trong công nhân, người lao động, đảm bảo an toàn về tài sản. Ông Thuận thông tin thêm: “Tất cả 25 xóm đều xây dựng được cụm dân cư tự quản, thành lập tổ tuần tra canh gác bảo vệ an ninh trật tự, tổ hoà giải”.

Bình yên cho thôn xóm

Ông Lưu Văn Anh- Trưởng công an xã cho biết: “Thông qua công tác phối hợp, hội viên ND trong xã đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng công an xã ngăn chặn và giải quyết kịp thời nhiều vụ việc phức tạp, các hành vi vi phạm pháp luật được ngăn chặn kịp thời”.


img
Ông Đỗ Văn Phớn - Trùm chánh giáo họ ở xã Trực Hùng
   
Tham gia phong trào “Ba an toàn”, tôi hiểu biết hơn về pháp luật, có ý thức và trách nhiệm chung với cộng đồng, chủ động phòng ngừa tội phạm, tự bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe cá nhân, người thân và cộng đồng”. 

 

Trên địa bàn xã có 52 đối tượng mới ra tù, 3 đối tượng mới chấp hành xong hình phạt án treo, 2 đối tượng nằm trong diện áp dụng quản lý theo Nghị định 163/CP giáo dục tại xã, phường, thị trấn, 10 đối tượng nghiện và nghi nghiện.

Năm 2013, trong các đợt tấn công trấn áp tội phạm, Hội ND xã phối hợp với Ban công an xã kêu gọi, cảm hóa răn đe 13 lượt đối tượng hình sự nổi cộm, đối tượng quản lý theo quy định của pháp luật, giải quyết 10/11 vụ gây mất an ninh trật tự ở địa phương; giải quyết 5 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, tranh chấp dân sự… góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bình yên thôn xóm ở địa phương.

Ông Hoàng Sơn Lâm- Phó Bí thư xã Trực Hùng khẳng định: “Việc Hội ND tỉnh xây dựng mô hình điểm “Ba an toàn” tại xã Trực Hùng đã phát huy dân chủ trong thực hiện các chính sách của Nhà nước về tôn giáo, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem