Đại hội VIII Hội ND tỉnh Đồng Tháp: Giúp nông dân thoát nghèo bền vững

Thứ sáu, ngày 26/04/2013 15:11 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 25 và 26.4, đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013-2018 đã diễn ra tại thành phố Cao Lãnh.
Bình luận 0

Tham dự Đại hội có 252 đại biểu đại diện cho gần 200.000 hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. Bà Nguyễn Hồng Lý - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, ông Lê Vĩnh Tân - Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Minh Hoan – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đến dự.

Kết thúc đại hội, ông Phan Văn Bốn tái cử chức danh Chủ tịch Hội, ông Phạm Văn Chuẩn tái cử chức danh Phó Chủ tịch. Hai phó chủ tịch mới trúng cử là bà Trần Thị Hậu (Bí thư thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh) và ông Hồ Ngọc Lợi (Phó Bí thư thường trực huyện Lai Vung) thay thế ông Ngô Văn Hai và ông Huỳnh Huy Hoàng (nghỉ hưu).

img
Nông dân huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp tham quan mô hình cánh đồng mẫu lớn

Trong nhiệm kỳ qua (2008-2013), các cấp Hội Nông dân ở Đồng Tháp đã năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Các phong trào của hội được duy trì và phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo. Qua đó, các cấp hội nông dân đã hỗ trợ cho hơn 53.000 hộ nghèo và cận nghèo vay vốn, tổng dư nợ hơn 520 tỷ đồng, tạo điều kiện cho nông dân đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Từ năm 2008 đến năm 2013, toàn tỉnh có 584.283 lượt hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, số hộ hội viên nông dân đăng ký và đạt danh hiệu các cấp tăng lên hàng năm. Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công chương trình “Ngày hội Nông dân - Đồng Tháp năm 2012” thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và đông đảo hội viên, nông dân.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp gần 85.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của toàn tỉnh lên gần 200.000, bằng 80% số hộ nông dân, chất lượng hội viên được nâng lên, sinh hoạt ngày càng đi vào nề nếp. Bên cạnh đó, hoạt động của 142 cơ sở, 699 chi hội và hơn 5.600 tổ hội ngày càng đi vào chiều sâu theo hướng đa dạng ngành nghề, giúp nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Nguyễn Hồng Lý đánh giá cao những kết quả Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhận thức sâu sắc được chức năng, nhiệm vụ của mình để có những bước đi xứng tầm, tăng cường công tác ở cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân và đề xuất cách giải quyết với cấp uỷ, chính quyền để đời sống của nông dân ngày càng tốt hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem