Đăk Lăk: Gần 25.000ha cây trồng thiếu nước

Thứ tư, ngày 01/08/2012 05:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 30.7, thông tin từ UBND tỉnh Đăk Lăk, mặc dù đang giữa mùa mưa nhưng hiện toàn tỉnh có gần 24.000ha cây trồng bị khô hạn, chiếm hơn 10% diện tích vụ hè thu.
Bình luận 0

Cây trồng bị khô hạn nhiều nhất là ngô với hơn 20.000ha) và lúa nước gần 4.000ha. Đã có hơn 6.200ha cây trồng các loại bị mất trắng; địa phương bị thiệt hại nặng nhất là huyện Krông Bông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem