Đan Mạch đã hỗ trợ hơn 1 triệu nông dân Việt Nam

Thứ ba, ngày 17/12/2013 10:50 AM (GMT+7)
Ngày 16.12, Đại sứ quán Đan Mạch công bố kết thúc thành công Chương trình Hỗ trợ NNPTNT Việt Nam trị giá 42 triệu USD.
Bình luận 0
Chương trình là kết quả hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Đan Mạch được thực hiện tại 5 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Đăk Lăk, Đăk Nông, và 2 cơ quan thuộc Bộ NNPTNT trong 6 năm qua (2007-20013).

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam - ông John Nielsen cho biết: “Hơn 1 triệu nông dân và gia đình ở 5 tỉnh thành đã được hưởng lợi từ các hoạt động dự án do chương trình này hỗ trợ, và họ sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng và các dự án bắt nguồn sự hỗ trợ của chương trình”.

Kể từ khi chương trình bắt đầu đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở 5 tỉnh đã giảm đáng kể, từ 25% trong năm 2007 xuống còn 10-12% ở mức hiện tại. Thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của chương trình này.

Đăng Thúy (Đăng Thúy)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem