ĐBSCL: Mở rộng thêm 60.000ha vùng mía nguyên liệu

Thứ ba, ngày 18/09/2012 05:16 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Qua tính toán, ngành nông nghiệp, các tỉnh vùng ĐBSCL đề xuất đến năm 220 cần mở rộng diện tích vùng mía nguyên liệu thêm khoảng 60.000ha.
Bình luận 0

Diện tích này tập trung chủ yếu tại các tỉnh: Long An, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng (tăng 8.000ha so với thời điểm hiện tại).

Đồng thời, các tỉnh ĐBSCL cũng phải quy hoạch lại nhà máy đường tại các tỉnh trên theo hướng hoàn chỉnh thiết bị để hoạt động hết công suất và chấm dứt tình trạng tranh mua tranh bán mía nguyên liệu. Mặt khác, các tỉnh cần tiếp tục xây dựng và nâng cấp cơ sở thủy lợi vùng trồng mía; tổ chức lại việc trồng mía, từ nhỏ lẻ sang tập trung, hình thành những cánh đồng mía rộng lớn để có điều kiện thâm canh, tăng năng suất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem