ĐBSCL: Xây dựng mới nhiều cơ sở sản xuất giống thủy sản

Thứ hai, ngày 20/08/2012 05:30 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các tỉnh ĐBSCL sẽ nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của các trung tâm giống thủy sản.
Bình luận 0

Thực hiện chương trình sản xuất giống thủy sản giai đoạn 2012 - 2015 với chỉ tiêu đến năm 2015 sản xuất 35 tỷ con giống tôm nước lợ, mặn, trên 700 triệu con giống cá da trơn... các tỉnh ĐBSCL sẽ nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của các trung tâm giống thủy sản.

Trong đó, xây dựng Trung tâm Giống thủy sản nước ngọt miền Nam tại Cái Bè (Tiền Giang) và 3 trung tâm giống hải sản cấp I tại Hòn Khoai (Cà Mau), TP.Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), Phú Quốc (Kiên Giang).

Một số tỉnh có bãi bồi cửa sông như Tiền Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Trà Vinh… sẽ phát triển cơ sở sản xuất giống nhuyễn thể nhân tạo, đủ cung cấp cho nhu cầu nuôi trong vùng, giảm khai thác tự nhiên. Các trung tâm giống thủy sản của các tỉnh sẽ được nâng cấp, xây dựng mới, bảo đảm đến năm 2015 mỗi tỉnh có một trung tâm giống thủy sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem